U23 Việt Nam được tạo điều kiện tốt nhất ở Tajikistan, háo hức chờ 2 trận giao hữu

Sau chuyến bay dài xuất phát từ Việt Nam và quá cảnh ở Dubai (UAE), U23 Việt Nam đã đặt chân đến TP Dushanbe (Tajikistan) vào rạng sáng 18-3 (theo giờ Việt Nam), để bắt đầu chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam đã đặt chân đến Tajikistan
U23 Việt Nam đã đặt chân đến Tajikistan

Thông qua sân chơi châu Á, thầy trò Philippe Troussier hướng đến mục tiêu cạnh tranh thành tích vào tốp 3 để đoạt vé tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Nhằm giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, Liên đoàn Bóng đá châu Á (VFF) đã xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch tập trung, tập huấn và thi đấu giao hữu cho toàn đội. Trong đó, có chuyến tập huấn kéo dài một tuần ở Tajikistan. Thông qua chuyến tập huấn quan trọng này sẽ giúp ban huấn luyện của U23 Việt Nam thử nghiệm, tìm kiếm, đánh giá từng cá nhân trước khi hoàn thành bộ khung tham dự giải đấu chính thức.

Trên đất Tajikistan, U23 Việt Nam được ban tổ chức của nước chủ nhà tạo điều kiện tốt nhất, khi đóng quân ở khách sạn cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển, cách địa điểm thi đấu gần 10 km. Hiện thời tiết ở Dushanbe cũng không còn quá lạnh, với nền nhiệt dao động từ 10-20 độ C. Song, để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên, VFF đã chuẩn bị chu đáo cho U23 Việt Nam các trang thiết bị giữ ấm.

img-3968-3725.jpeg
U23 Việt Nam trải qua chuyến bay kéo dài để có mặt ở Tajikistan.

Quan Văn Chuẩn cùng đồng đội sẽ có hai trận giao hữu với đội chủ nhà U23 Tajikistan, lần lượt vào ngày 20-3 và ngày 23-3 trên SVĐ Republic Central. Đây là cơ hội được xem cuối cùng cho các cầu thủ đang tìm chỗ đứng ở U23 Việt Nam nỗ lực thể hiện, để ghi điểm với HLV Troussier.

Do HLV Troussier đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận gặp Indonesia thuộc vòng loại World Cup 2026, nên trợ lý Moulay Lahsen được giao quyền phụ trách U23 Việt Nam trong thời gian ở Tajikistan.

Tin cùng chuyên mục