U23 Việt Nam kết thúc tập huấn ở Tajikistan bằng kết quả hòa

Thầy trò Moulay Azzeggouarh cầm hòa 0-0 cùng đội chủ nhà U23 Tajikistan ở trận tái đấu diễn ra vào tối 23-3 (giờ Việt Nam), qua đó khép lại chuyến tập huấn trên nước bạn với chuỗi kết quả tích cực.

Tiền đạo Nguyễn Minh Quang có những cơ hội tiếp cận khung thành của U23 Tajikistan nhưng bỏ lỡ.
Tiền đạo Nguyễn Minh Quang có những cơ hội tiếp cận khung thành của U23 Tajikistan nhưng bỏ lỡ.

So với chiến thắng 1-0 trước U23 Tajikistan ở trận lượt đi, trợ lý Moulay chỉ giữ tiền đạo Bùi Vĩ Hào trong đội hình xuất phát và thay đổi đến 10 cầu thủ còn lại. Dẫu vậy, chẳng có dấu hiệu xộc xệch về mặt đội hình mà thay vào bằng cách nhập cuộc đầy tự tin của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Phút 14, Vĩ Hào khi xâm nhập vòng cấm đối phương đã bị một cầu thủ U23 Tajikistan đẩy sau. Tuy nhiên, trọng tài không cho đội khách được hưởng phạt đền.

Một thế trận giằng co được đôi bên tạo ra, song sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam không cho đội chủ nhà có tình huống lên bóng nguy hiểm nào trong hiệp 1. Thậm chí, đoàn quân của trợ lý Moulay suýt có bàn thắng mở điểm ở phút 34. Thoát xuống từ bên phía cánh trái, tiền đạo Nguyễn Minh Quang đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Khasanov Muhriddin, nhưng pha dứt điểm sau đó của anh lại đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

Khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0, U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra thế trận an toàn trong thời gian còn lại. Minh Quang có thêm cơ hội tiếp cận khung thành của U23 Tajikistan ở phút 56, nhưng lại bỏ lỡ vì không tìm được tiếng nói chung với hậu vệ cánh Hồ Văn Cường. Đến phút 63, Sangov Shohrukh có tình huống đáp trả khi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang của U23 Việt Nam chỉ vào centimet.

433472684_731417029192213_4597334497583322118_n.jpg
Hồ Văn Cường trong một pha đi bóng trước cầu thủ U23 Tajikistan.

Càng cuối trận, tốc độ trận đấu bị giảm dần vì thể lực không đảm bảo của đôi bên. Ở phút 87, tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Quốc Việt đứng trước thời cơ ra ghi bàn trong vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Muhriddin đã kịp thời cứu thua cho U23 Tajikistan. Đến phút 90+4, “người nhện” Đoàn Huy Hoàng đổ người cản phá thành công cú sút của một cầu thủ U23 Tajikistan, để khép lại trận đấu với kết quả hòa 0-0.

Thầy trò Moulay giành một chiến thắng và một kết quả hòa trong hai trận giao hữu với đội chủ nhà U23 Tajikistan. Một kết quả đầy tích cực khi ban huấn luyện đã cho đầy đủ 23 cầu thủ ra sân ở chuyến đi lần này. Ngày 24-3, U23 Việt Nam sẽ trở về nước, tạm giải tán và trước khi hội quân trở lại vào gần giữa tháng 4 để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết Giải U23 châu Á cũng đồng thời là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Tin cùng chuyên mục