Việt Nam vào bảng đấu vừa sức ở Giải U23 châu Á 2024

Lá thăm may rủi ở lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, đồng thời vòng loại Olympic Paris 2024, đưa thầy trò HLV Philippe Troussier nằm vào bảng đấu vừa sức khi có U23 Malaysia.
U23 Việt Nam vào bảng đấu vừa sức ở Giải U23 châu Á 2024.
U23 Việt Nam vào bảng đấu vừa sức ở Giải U23 châu Á 2024.

Thành tích lọt vào vòng tứ kết ở mùa giải 2022 đưa U23 Việt Nam được chọn làm hạt giống số 2 ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. Trong buổi lễ bốc thăm diễn ra ở thủ đô Doha (Qatar) vào chiều 23-11 (giờ Việt Nam), lá thăm may rủi đưa HLV Troussier cùng học trò nằm vào bảng D cùng U23 Uzbekistan - hạt giống số 1, U23 Kuwait và U23 Malaysia.

Đây là bảng đấu vừa sức với U23 Việt Nam. Trong đó, U23 Uzbekistan được nhận diện sẽ là đối thủ lớn nhất của thầy trò ông Troussier. Ở vòng loại, U23 Uzbekistan đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của U23 Iran, và khả năng cao đội bóng này sẽ bổ sung các tuyển thủ U20 đã lọt vào vòng 1/8 U20 World Cup 2023.

Trong khi U23 Việt Nam từng giành chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia tại vòng bảng SEA Games 32. Con đường giành vé dự vòng chung kết của U23 Malaysia cũng đầy chật vật, khi xếp thứ 4 trong 4 suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Năm ngoái cũng tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022. U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Malaysia tỷ số 2-0 ở vòng bảng, và lứa cầu thủ hiện tại vẫn còn nhiều gương mặt đủ điều kiện tham dự giải đấu sang năm như Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô...

Còn U23 Kuwait được xem là ẩn số với U23 Việt Nam. Dù đại diện Tây Á đến ngày hội lớn của bóng đá trẻ châu lục nhờ suất dành cho tốp 4 đội nhì bảng ở vòng loại có thành tích tốt nhất, song họ lại bằng điểm với đội đầu bảng U23 Iraq và chỉ thua về chỉ số phụ.

Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu đúng với đẳng cấp của mình, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng vượt qua vòng bảng. Khi đó, thầy trò Troussier sẽ đối đầu với một trong 4 đội thuộc bảng C (Saudi Arabia, Iraq, Thái Lan và Tajikistan) tại vòng tứ kết.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: AFC

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: AFC

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15-4 đến 3-5 tại Qatar. Tổng cộng 15 đội vượt qua vòng loại cùng chủ nhà U23 Qatar được chia làm bốn bảng đấu, các đội thi đấu lần lượt với từng đối thủ trong bảng của mình để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chơi vòng đấu loại trực tiếp, bắt đầu từ trận tứ kết.

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tính cho vòng loại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Theo đó, tốp 3 đội đứng đầu sẽ đoạt vé trực tiếp tham dự ngày hội lớn của thể thao thế giới tại Pháp, trong khi đội thua ở trận tranh hạng Ba thi đấu trận play-off với đại diện đến từ châu Phi để tranh vé đến Olympic.

Giải đấu trên đất Qatar cũng là lần thứ 5 liên tiếp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại để được tranh tài ở vòng chung kết. Thành tích tốt nhất của chúng ta tại sân chơi này chính là ngôi á quân Thường Châu (Trung Quốc) vào năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Còn kỳ U23 châu Á gần nhất vào năm 2022, U23 Việt Nam của nhà cầm quân Gong Oh-kyun lọt vào trận tứ kết trước khi thất bại 0-2 trước U23 Saudi Arabia, đội đã lên ngôi vô địch sau đó.

Tin cùng chuyên mục