Vòng loại Olympic Paris 2024, Nữ Việt Nam - nữ Nhật Bản: Chờ quà chia tay (17 giờ ngày 1-11)

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hoàn tất vòng loại bảng C bằng cuộc so tài với đội tuyển nữ Nhật Bản, đối thủ không chỉ rất mạnh ở bảng đấu này mà còn đang là đội bóng hàng đầu của châu Á. Để đứng vị trí nhì bảng chung cuộc, các cô gái Việt Nam buộc phải giành 3 điểm trong trận này, còn để hy vọng lấy vị trí nhất bảng thì đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải thắng cách biệt tối thiểu là 5 bàn. Mục tiêu rất khó, hay nói đúng hơn là bất khả thi.
Cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại ASIAD 19 vừa qua
Cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại ASIAD 19 vừa qua

Bàn về thực lực thì Nhật Bản có nhiều thứ trội hơn hẳn so với các cầu thủ Việt Nam, đội hình này còn mạnh hơn rất nhiều đội hình đã tham dự Asiad 19 mà đã thắng đội tuyển nữ Việt Nam đến 7-0. Chính vì thế mà khả năng gây “địa chấn” của các cầu thủ Việt Nam trong trận này là không cao.

Điều mà Huỳnh Như và các đồng đội hướng đến là 1 trận đấu cởi mởi, thi đấu hết mình, sòng phẳng để ít ra cũng có được trận đấu chia tay giải thật đẹp. Và đó còn là món quà tặng HLV Mai Đức Chung trong trận đấu cuối mà ông dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Liệu đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện?

Quả thực là rất khó, thậm chí trận này nếu Nhật Bản tung đội hai để dưỡng sức cho vòng 3 thì cũng đủ để gây khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Đó là chưa nói đến việc Nhật Bản chưa bung hết sức qua hai trận đấu với Ấn Độ và Uzbekistan như thể bảo toàn lực lượng tốt nhất cho trận quyết định vé đi dự Olympic Paris 2024 ở vòng sau. Ở phía đội tuyển nữ Việt Nam, Thu Thảo vẫn còn chấn thương nên chưa rõ ràng khả năng có ra sân vào chiều 1-11 hay không. Nhưng bù lại, màn thể hiện của Mỹ Anh và Thanh Nhã ở trận gặp Ấn Độ vừa qua rất ấn tượng nên có thông Chung sẽ không có nhiều điều chỉnh ở đội hình xuất phát trong trận này.

Đây cũng là trận cuối cùng của HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Đây cũng là trận cuối cùng của HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Ở lượt cuối cùng này, bên cạnh trận Việt Nam – Nhật Bản là cuộc so tài giữa Uzbekistan và Ấn Độ, trận đấu mà Uzbekistan có quyền tự quyết và càng thuận lợi cho họ khi gặp đối thủ yếu nhất bảng đấu này. Hiện tại, Nhật Bản đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm; theo sau là Việt Nam và Uzbekistan cùng 3 điểm; cuối bảng là Ấn Độ chưa có điểm nào.

Tại bảng B, Thái Lan sau hai trận thua trước Hàn Quốc và Trung Quốc xem như sớm bị loại. Trận cuối (cũng vào ngày 1-11) Thái Lan sẽ gặp đối thủ rất mạnh là CHDCND Triều Tiên, trận đấu mà CHDCND Triều Tiên cần 1 chiến thắng đậm để tranh ngôi đầu bảng với Hàn Quốc. Hiện tại, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đang có cùng 4 điểm, và Hàn Quốc sẽ gặp đội chủ nhà Trung Quốc (3 điểm) ở lượt cuối.

Trong khi đó ở bảng A, Australia sau hai trận thắng cùng tổng hiệu số 10-0 gần như chắc vé đi tiếp trước trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 1-11. Philippines có 3 điểm và gặp đội yếu hơn là Iran ở trận cuối, khả năng thắng của Philippines khá cao để hy vọng giành vị trí nhì bảng. Nhưng hiệu số hiện tại (-5) là rất khó cho đội bóng này cạnh tranh với các đội nhì bảng khác để giành 1 suất duy nhất đi tiếp.

Tin cùng chuyên mục