Vòng loại U23 châu Á 2024: Thắng đậm Guam, Việt Nam dẫn đầu bảng C

Thắng U23 Guam với tỷ số 6-0 ở trận đấu ra quân, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C, vòng loại U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên.
Lê Văn Đô ăn mừng bàn thắng mở điểm vào lưới U23 Guam. ẢNH: MINH HOÀNG
Lê Văn Đô ăn mừng bàn thắng mở điểm vào lưới U23 Guam. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Troussier tung ra đội hình mạnh nhất khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Guam. Tuy nhiên, việc tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số của đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Trên sân Việt Trì, đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng phần lớn thời gian cũng như liên tục gây sức ép lên phần sân của đối thủ. Dẫu vậy, trước việc U23 Guam dựng “xe buýt hai tầng” trước khung thành của Joh Michael Guidroz, các chân sút của U23 Việt Nam gần như rơi vào bế tắc.

Sau hàng loạt các cơ hội bị U23 Việt Nam bỏ lỡ, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 33. Từ đường chuyền của đồng đội, Thanh Nhàn thuận lợi đỡ bóng. Cầu thủ thuộc biên chế PVF – CAND đưa bóng đi dọc biên sau đó căng ngang vào để Văn Đô đặt lòng mở tỉ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu.

Võ Hoàng Minh Khoa gây ra nhiều khó khăn cho U23 Đảo Guam. ẢNH: MINH HOÀNG
Võ Hoàng Minh Khoa gây ra nhiều khó khăn cho U23 Đảo Guam. ẢNH: MINH HOÀNG

Thế trận của hiệp 2 không thay đổi khi bóng vẫn chủ yếu lăn trên phần sân của U23 Guam. Các học trò của HLV Troussier chủ động tạo sức ép về phía khung thành của đối thủ với hi vọng tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 55, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho U23 Việt Nam sau khi xác định Minh Trọng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Tùng thực hiện cú sút chuẩn xác giúp U23 Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG
U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG

Phút 68, Tuấn Tài nới rộng khoảng cách cho đội chủ nhà sau cú tạt chuẩn xác của Hồ Văn Cường. 25 phút còn lại của trận đấu, đội bóng áo đỏ tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng để ấn định tỉ số 6-0. Các pha lập công của U23 Việt Nam thuộc về Thanh Nhàn (phút 79), Văn Toản (phút 83) và Vĩ Hào (phút 90+1). Với chiến thắng này, U23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Lượt trận thứ hai diễn ra vào tối 9-9, U23 Việt Nam gặp đội nhì bảng U23 Yemen (cũng 3 điểm, nhưng thua chỉ số phụ). Đây là trận cầu được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé vào vòng chung kết của Văn Đô cùng đồng đội.

Tin cùng chuyên mục