Vòng loại World Cup 2026: Nhật Bản chỉ thắng CHDCND Triều Tiên một bàn

Bàn thắng duy nhất của Tanaka giúp Nhật Bản đánh bại đội khách CHDCND Triều Tiên, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng B thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản. ẢNH: GETTY
Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản. ẢNH: GETTY

Đối với chủ nhà Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên không phải là một đối thủ quá nặng ký tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thế nhưng HLV Moriyasu vẫn quyết định tung ra đội hình mạnh nhất với hi vọng nhanh chóng tạo ra lợi thế về mặt tỷ số. Ý đồ này cũng nhanh chóng được các “Samurai xanh” thực hiện hóa ngay ở phút thứ 2. Ở tình huống đá phạt góc của đội nhà, Ritsu Doan đánh đầu nhưng bất thành. Minamino quan sát tinh tế đã đẩy bóng ra từ đáy biên để Tanaka dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp áp lực của các cầu thủ bên phía Nhật Bản được giải tỏa. Họ đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép rất lớn trên phần sân của CHDCND Triều Tiên. Những pha tấn công đội chủ nhà khiến thủ thành Kang Ju Hyok và hàng phòng ngự của CHDCND Triều Tiên phải chống đỡ vô cùng vất vả trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Họ lùi sâu đội hình về phòng ngự nên cũng không có pha bóng nào đáng chú ý lên phần sân của đội chủ nhà.

ca61ee60-c688-48db-8d84-09b1d4f48796.jpg
Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên (áo đỏ) gây ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản. ẢNH: GETTY

Nếu hiệp thi đấu đầu tiên đội chủ nhà nắm quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian thì sang hiệp 2, CHDCND Triều Tiên lại là những người nắm thế chủ động. Các cầu thủ áo trắng đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Ngay ở phút 47, Paek Chung Song thành công khiến lưới Nhật Bản rung lên. Tuy nhiên trọng tài đã thổi phạt đối với một cầu thủ áo đỏ trước đó. Sau tình huống này các cầu thủ Nhật Bản dần lấy lại quyền kiểm soát bóng cũng như tạo ra thế trận đôi công với các đối thủ của mình. Chỉ tiếc rằng, trong hiệp thi đấu này, các chân sút của hai đội chưa thể chuyển hóa được những cơ hội thành bàn thắng.

90 phút của trận đấu khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ chủ nhà Nhật Bản. Với kết quả này, thầy trò Moriyasu tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng B với 3 trận toàn thắng. Sau đây năm ngày, hai đội tuyển tái đấu nhau cho trận lượt về diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên).

Ở trận đấu còn lại trong bảng đấu này, đội cuối bảng Myanmar gây bất ngờ khi cầm hòa Syria với tỷ số 1-1. Dù vậy, Syria vẫn vượt qua CHDCND Triều Tiên để tạm chiếm vị trí thứ 2 với 4 điểm.

Tin cùng chuyên mục