18 giờ 30 ngày 16-9

Wolves - Liverpool: The Kop liệu có vượt qua vấn nạn phải ra sân vào giờ ăn trưa

HLV Jurgen Klopp đã than phiền về lịch thi đấu của Liverpool trong cuộc họp báo vào thứ Sáu, khi đội bóng của ông thường bị cầm hòa mỗi khi thi đấu lúc 12 giờ 30 trưa thứ Bảy.
Liverpool thường chơi kém vào giữa trưa sau loạt trận quốc tế
Liverpool thường chơi kém vào giữa trưa sau loạt trận quốc tế

Sau một mùa giải tệ hại vừa qua, đội bóng của Jurgen Klopp đã khởi đầu rực rỡ đầu mùa giải 2023-2024 khi thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận đầu chiến dịch Premier League.

Mohamed Salah tưởng chừng sẽ chuyển đến Ả Rập Saudi với số tiền lớn, đã ở lại và tỏa sáng với 2 bàn thắng cùng nhiều đường kiến tạo nhưng Klopp khẳng định rằng ông không lo lắng về việc lá bùa hộ mệnh của mình sẽ ra đi vào tháng 1.

Bên cạnh việc trả lời các câu hỏi về sự ra đi trong mùa hè của cựu đội trưởng Jordan Henderson, Klopp còn được hỏi về thành tích tệ hại của đội trong những trận đấu bắt đầu vào lúc 12 giờ 30 trưa.

Thực tế, đó là chủ đề khó chịu đối với HLV người Đức, khi mùa qua Liverpool không thắng trận nào trong số 6 trận đấu lúc 12 giờ 30.

Jurgen Klopp hết sức giận dữ khi bàn về chủ đề 12 giờ 30

Jurgen Klopp hết sức giận dữ khi bàn về chủ đề 12 giờ 30

Klopp nói với phản ứng mạnh mẽ: "Bạn có nghiêm túc với câu hỏi này không? Ý bạn là gì, sự khác biệt khi bạn chơi 30 giờ trước ở Bolivia là gì? Bạn nghĩ lý do là gì, tôi không hiểu.

"Có phải là do thời gian hay do thiếu sự phục hồi. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có một tuần bình thường, chúng tôi luôn nói như vậy. Vấn đề duy nhất là thiếu thời gian phục hồi.

"Chúng tôi có bốn chặng nghỉ vì loạt trận quốc tế cho đến tháng 3 và 2 trong số đó chúng tôi phải ra sân vào lúc 12 giờ 30 trưa. Nếu tôi nói một từ về điều đó một lần nữa, cả thế giới sẽ nói "Anh ta lại bắt đầu rên rỉ", nhưng đó chỉ là một trò đùa - chúng tôi có những cầu thủ ở Nam Mỹ mà tôi chưa thấy trở lại nhưng đội sẽ phải thi đấu trong 24 giờ nữa. Đó là một trò đùa.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi điều đó, nhưng nó không thay đổi gì cả. Họ (ban tổ chức giải) chỉ không đưa ra lý do rõ ràng, vậy tại sao chúng ta phải nói về điều đó?

Tổng cộng ở mùa giải trước, Liverpool đã thua 3 trận trong số đó, hòa 3 trận còn lại, dù trong đó có 2 trận sân nhà. The Kop bị Fulham (sân khách), Everton (sân nhà) và Chelsea (sân nhà) cầm chân và thua 3 trận sân khách ở Nottingham Forest, Bournemouth và Manchester City.

Liverpool đã được bốc thăm thi đấu trong 2 trận đấu lúc 12 giờ 30 trưa thứ Bảy ngay sau loạt trận quốc tế trước tháng 3. Họ cũng sẽ chơi 2 trận tương tự trong thời gian này.

Mặc dù Liverpool thống trị thành tích đối đầu với Wolves với 59 chiến thắng so với 39 của đội chủ sân Molineux, nhưng cuộc đụng độ đã cân bằng hơn trong những năm gần đây bất chấp sự chênh lệch về ngân sách và nhân sự.

Mùa trước, hai bên đã gặp nhau 4 lần trong 3 tháng, trong đó Liverpool thắng hai lần, một lần ở giải VĐQG và một lần ở trận đá lại Vòng 3 FA Cup sau trận hòa 1-1 ở vòng đầu tiên, trong khi Wolves ghi với tỷ số 3-0 tại Molineux.

Đội hình dự kiến:

Wolves

(4-3-1-2): Jose Sa; Nelson Semedo, Craig Dawson, Max Kilman, Hugo Bueno; Pablo Sarabia, Mario Lemina, Joao Gomes, Pedro Neto; Sasa Kalajdzic, Fabio Silva.

Liverpool

(4-3-3): Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Joe Gomez, Andy Robertson; Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Curtis Jones; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota.

Dự đoán của Sky Sport: LIverpool thắng 2-0

Tin cùng chuyên mục