World Cup nữ 2023: Haiti quyết đôi công với Đan Mạch để săn tìm bàn thắng

Không tận dụng được cơ hội để giành thắng lợi, Haiti đành bước vào lượt trận thứ 3 với hy vọng có được bàn thắng đầu tiên và điểm số đầu tiên ở World Cup 2023 trước lúc chia tay.
Pernille Harder sẽ đưa Đan Mạch vào vòng knock-out
Pernille Harder sẽ đưa Đan Mạch vào vòng knock-out

Haiti sớm bị loại sau 2 lượt trận chỉ có thể tự trách mình. Đội bóng châu Phi ở trận gặp Anh và hiệp 1 trận gặp Trung Quốc chơi phòng ngự rất chất lượng. Họ có lợi thế hơn người từ phút 29, bắt đầu dồn ép tấn công Trung Quốc từ đầu hiệp 2. Chính sự nôn nóng có bàn thắng đã khiến hàng thủ mắc sai lầm vì dâng cao hỗ trợ tấn công rồi dẫn tới bàn thua trên chấm 11m. Haiti sau hai trận toàn thua, không có bàn thắng nào nên họ quyết tâm kiếm chút quà trước lúc chia tay World Cup 2023. Mục tiêu là giành thắng lợi trước Đan Mạch, hoặc chí ít có được 1 bàn thắng và 1 điểm.

Đan Mạch để thua Anh 0-1 nên cùng có 3 điểm và cùng có hiệu số bàn thắng bại (0) với Trung Quốc sau 2 lượt trận. Đan Mạch và Trung Quốc buộc phải đua điểm số để giành quyền đi tiếp nhưng đội bóng Bắc Âu có thuận lợi hơn vì Haiti là đội bóng yếu nhất bảng, trong khi Anh là ĐKVĐ châu Âu.

Haiti là đội bóng có thể lực hàng đầu ở World Cup lần này nhưng kỹ thuật không tốt. Chính vì thế, Đan Mạch có thể triển khai lối chơi tấn công bóng dài quen thuộc và tránh những tình huống va chạm với cầu thủ khỏe mạnh của Haiti. Ngoài ra, kinh nghiệm trận mạc của Haiti rất ít và cho thấy dễ bị cuốn vào lối chơi của đối phương.

Haiti muốn có bàn thắng. Đan Mạch muốn có chiến thắng. Nhiều khả năng, hai đội sẽ chọn cách chơi tấn công ngay từ đầu, trong đó Haiti cởi mở hơn còn Đan Mạch vẫn chơi với sự thận trọng cần thiết để tránh thủng bàn trước. Permille Harder chưa có bàn thắng nào ở World Cup lần này nhưng thành tích 70 bàn sau 143 trận cho Đan Mạch là con số ấn tượng và đầy hy vọng cho chân sút 30 tuổi có bàn thắng vào lưới Haiti.

Ở phía bên kia, Nerilia Mondesir là cầu thủ tấn công tích cực nhất của Haiti sau 2 trận đấu với 4 cú sút. Mondesir đã có 3 bàn sau 9 trận chơi cho Haiti. Đan Mạch bản lĩnh hơn, chơi tấn công mạnh mẽ hơn và quan trọng là quyết tâm hơn được đánh giá sẽ thắng Haiti một cách thuyết phục.

Đội hình dự kiến:

HAITI: Theus – Petit-Frere, Mathurin, Joseph, K. Louis – Jeudy, Pierre-Louis – B. Louis, Dumornay, Mondesir – Borgella

ĐAN MẠCH: Christiansen – Veje, Boye, Pedersen, Sevecke – Holmgard – Hasbo, Kuhl – Sorensen, Harder, Thomson

Dự đoán: Đan Mạch thắng 2-0

Tin cùng chuyên mục