World Cup nữ 2023: Pernille Harder 'khao khát hơn' khi Đan Mạch đối mặt Australia

Đội trưởng tài năng của Đan Mạch Pernille Harder đã 3 lần ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Haiti ở bảng D, nhưng cô không thể hiện bất kỳ sự thất vọng nào khi 2 trong số những pha ghi bàn đó không được công nhận.
Pernille Harder ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2023
Pernille Harder ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2023

Tỷ số 2-0 ở Perth đảm bảo cho Đan Mạch lọt vào vòng knock-out lần đầu tiên kể từ năm 1995. Họ sẽ có một cuộc hẹn ở Sydney với đồng chủ nhà Australia vào thứ Hai.

“Đã lâu rồi chúng tôi mới đến đây, trước hết là để giành quyền tham dự World Cup nhưng giờ chúng tôi cũng đang chơi vòng 16 đội”. Cầu thủ 30 tuổi nói với các phóng viên: “Vòng knock-out rất quan trọng đối với chúng tôi và đó là lý do tại sao tôi rất tự hào về toàn đội, nhưng tất nhiên, chúng tôi khao khát nhiều hơn nữa".

Đội chủ nhà Matildas vừa mới đánh bại nhà vô địch Olympic Canada 4-0, để trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho đội bóng của HLV Lars Sondergaard. Đan Mạch vừa đè bẹp Trung Quốc bằng tỷ số 1 ván tennis nhưng để thua tuyển Anh (đội đầu bảng D).

HLV Lars Sondergaard nhận định về vòng knock-out: “Chúng tôi đã đấu với Australia 2 lần trong vài năm qua và Sam Kerr đã chơi cả 2 trận đó”. Nhà cầm quân Đan Mạch thời thừa nhận mối đe dọa từ đội trưởng của Matildas, người mới trở lại sau chấn thương.

"Vì vậy, chúng tôi biết làm thế nào để đối phó với cô ấy, dù rất khó khăn".

Pernille Harder là đồng đội cũ của Sam Kerr ở Chelsea, cô thổ lộ: "Tôi đã may mắn được chơi với cô ấy trong hai năm. Sam là một cầu thủ tuyệt vời và một con người kỳ diệu. Tôi mong được gặp gỡ Sam chứ không phải thi đấu với cô ấy".

"Sam là một tiền đạo tuyệt vời, cô ấy biết bàn thắng ở đâu và có một số kỹ năng đánh đầu không thể tin được, đó là điều chắc chắn".

Đội tuyển Đan Mạch có thể cảm phục trước phong độ hoàn hảo của đội trưởng Pernille Harder, người đã có bàn thắng đầu tiên tại World Cup với quả phạt đền ở phút 21 vào lưới Haiti.

Một cú vô-lê nửa nẩy vào lưới nhanh chóng bị loại do lỗi việt vị ngay trước giờ nghỉ giải lao nhưng việc VAR từ chối quả đánh đầu ở phút 85 của Harder gây tranh cãi nhiều hơn.

Tiền đạo người Đan Mạch Signe Bruun đã phạm lỗi với thủ môn Kerly Theus của Haiti bên ngoài vòng cấm và giữa lúc cầu thủ vào sân thay người đang hỗn loạn, đường chuyền của Mille Gejl từ cánh phải đã được Harder đưa bóng vào lưới. Sondergaard bình luận: "Thật tiếc cho Pernille. Đó có thể là một bàn thắng nhưng cô ấy là cầu thủ chơi đồng đội. Thật tuyệt khi cô ấy ghi bàn nhưng tôi nghĩ Harder hạnh phúc hơn nhiều khi giúp chúng tôi vào vòng knock-out”.

Tin cùng chuyên mục