World Cup nữ 2023: Sự bi quan của Trung Quốc

Chiến thắng Haiti kém thuyết phục khiến đội tuyển Trung Quốc thêm bi quan vào khả năng vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023. Bởi ở lượt cuối, họ sẽ phải đụng độ tuyển Anh - ứng cử viên vô địch.
Trung Quốc khó vượt qua vòng bảng
Trung Quốc khó vượt qua vòng bảng

Trung Quốc đứng trước viễn cảnh lần thứ hai liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup. Bốn năm trước, họ bị loại bởi nằm trong bảng đấu khó. Thế nhưng tại World Cup nữ 2023 năm nay, màn thể hiện kém thuyết phục là điều khó có thể bào chữa.

China Xinhua thẳng thắn nhận diện cửa đi tiếp của thầy trò HLV Shui Quingxia: "Ngay khi thua Đan Mạch ở lượt đầu tiên, chúng ta đã nắm chắc thất bại tại World Cup lần này. Tâm lý không vững của 'Bông hồng thép' được thể hiện rõ trong trận thắng Haiti đầy chật vật. Với đà này, chúng ta chẳng thể gây bất ngờ trước tuyển Anh."

Sự thiếu tập trung khiến Trung Quốc vấp ngã trước Đan Mạch

Sự thiếu tập trung khiến Trung Quốc vấp ngã trước Đan Mạch

Yếu tố tinh thần được nói đến như một nhược điểm "chí mạng" của tuyển Trung Quốc. Chuyên gia Lionel Lewis bình luận trên NST: "Sự thiếu tập trung đã khiến đại diện châu Á thua muộn trước Đan Mạch. Đến trận Haiti, tấm thẻ đỏ của trụ cột Zhang Rui đã có thể khiến họ đánh rơi ba điểm, nếu không có quả penalty ở hiệp hai."

Ngay cả tiền đạo Wang Shuang, người ghi bàn vào lưới Haiti, cũng thừa nhận: "Chúng tôi đã không đạt điểm rơi phong độ tại World Cup nữ 2023. Vì thế, toàn đội đã thể hiện chưa được như kỳ vọng ban đầu."

Trung Quốc sẽ đụng độ Anh sau đây ba ngày. Về lý thuyết, một điểm trước ứng viên vô địch vẫn có thể giúp đội tuyển hàng xóm của chúng ta vào vòng Knockout với điều kiện Đan Mạch sẩy chân trước Haiti. Nhưng dĩ nhiên, điều này rất khó xảy ra.

Tin cùng chuyên mục