ADB lạc quan về kinh tế châu Á

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Takehiko Nakao, ngày 15-4, cho biết các nền kinh tế khu vực ở châu Á đang duy trì tăng trưởng vững chắc do nhu cầu trong nước và ngành dịch vụ bất chấp một số tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại Trung Quốc - Mỹ.
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Takehiko Nakao
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Takehiko Nakao

Cũng theo ông Nakao, cuộc chiến thương mại Trung Quốc - Mỹ đã tác động trực tiếp đến 2 nền kinh tế nhất nhì thế giới này, làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Theo ADB, nhóm 45 quốc gia đang phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ có mức tăng 5,7 % trong năm nay. Khu vực Nam Á sẽ vẫn tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á - Thái Bình Dương, với dự báo 6,8% trong năm nay. Từ mức tăng trưởng ước tính 7% trong năm 2018, nền kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ tăng với tốc độ 7,2% vào năm 2019 và 7,3% vào năm 2020. Với lý do giá cả hàng hóa ổn định, ADB đã hạ dự báo lạm phát trung bình của châu Á xuống 2,5% trong năm nay từ mức 2,7% trước đó và dự kiến sẽ vẫn ở mức 2,5% vào năm 2020.

Tin cùng chuyên mục