Phá mạng lưới cá độ bóng đá quốc tế “trăm tỷ”

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt giữ hàng loạt đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong chuyên án mang bí số 412B với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, trong mạng lưới này có nhiều đối tượng là chủ các doanh nghiệp và thuộc mạng lưới cá độ quốc tế.

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt giữ hàng loạt đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong chuyên án mang bí số 412B với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, trong mạng lưới này có nhiều đối tượng là chủ các doanh nghiệp và thuộc mạng lưới cá độ quốc tế.

Chuyên án 412B do Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ đạo trực tiếp, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc làm trưởng Ban chuyên án và Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, làm Phó ban Thường trực, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ làm thành viên Ban chuyên án.

Sau 50 ngày điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ, ngày 21-12-2012, nhiều tổ trinh sát hình sự thuộc Ban chuyên Án 412B đồng loạt tiến hành bắt giữ và tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Lữ Khánh Tùng (43 tuổi, trú phường An Hải Tây), Lê Đức Vũ (37 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Lê Kỳ Hoan (35 tuổi, trú phường Thạch Thang, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuyên Đông Dương), Phạm Văn Tuấn Anh (32 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) và Lương Thị Anh Đào (44 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Qua truy xét nhanh, cơ quan công an xác định các đối tượng này liên quan đến 2 “mạng tổng” của Nguyễn Anh Cường (42 tuổi, trú phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và một đối tượng ở Đà Nẵng hiện đã bỏ trốn.

Ngay trong đêm 21-12, Ban chuyên án 412B cử một tổ công tác vào Bình Thuận phối hợp với công an địa phương và bắt giữ Nguyễn Anh Cường trong sáng 22-12 và di lý về Đà Nẵng. Chiều 25-12, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn) vì có liên quan đến mạng lưới cá độ bóng đá này. Ban chuyên án cũng vận động đầu thú và cho tại ngoại 2 đối tượng liên quan khác.

Qua khám xét, ban đầu Ban chuyên án thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thẻ tín dụng, nhiều Smartphone và laptop là phương tiện được sử dụng để tổ chức cá độ qua mạng cùng nhiều tang vật khác.

Đầu năm 2010 đến nay, Nguyễn Anh Cường và một số đối tượng khác đã móc nối với các mạng cá độ bóng đá quốc tế, sau đó tổ chức nhiều đường dây cá độ bóng đá trong nước với số tiền tham gia cá cược mỗi đường dây lên đến hàng trăm tỷ đồng. Những đường dây này còn hoạt động đan xen với nhau, tạo thành mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết, tập trung hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Phan Thiết, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế. Ngoài ra còn có mạng lưới làm thuê dày đặc chuyên đi chung độ, thu tiền cá cược và ép buộc những con bạc thua độ phải trả nợ bằng mọi giá, kể cả cưỡng ép, sử dụng bạo lực và các hình thức phạm tội khác…

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi các đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và kêu gọi những ai là nạn nhân của các đường dây cá độ này này trình báo, hợp tác điều tra để làm rõ hành vi của tổ chức này.  

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục