Bất ổn xã hội đe dọa miền Nam Iraq

Bất bình trước tình trạng tham nhũng, dịch vụ công yếu kém, tỷ lệ thất nghiệp cao, giá hàng hóa đắt đỏ, người dân ở nhiều thành phố thuộc khu vực miền Nam Iraq lại tiếp tục xuống đường, bày tỏ sự bất bình về cái mà họ gọi là “hành vi biển thủ hàng tỷ USD ngân sách nhà nước trong 2 năm qua”.

Các lực lượng an ninh Iraq đã triển khai để đảm bảo an ninh và duy trì trật tự trước làn sóng biểu tình tái diễn.

Iraq đang lâm vào cảnh rất khó khăn về tài chính do nguồn thu từ dầu mỏ sụt giảm. Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi Iran cắt cung cấp điện cho Iraq vào đầu tháng 7, đỉnh điểm của mùa hè, do chưa thanh toán các hóa đơn. 

Tin cùng chuyên mục