Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Trưa ngày 21-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước dẫn đầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chân thành cảm ơn đồng chí Saysomphone Phomvihane và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang Việt Nam dự lễ Quốc tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sinh thời đồng chí Phan Văn Khải luôn quan tâm, gắn bó với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và Lào, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng được tăng cường. Quan hệ giữa TPHCM và các địa phương Lào ngày càng phát triển thông qua các chương giao lưu, hợp tác, trao đổi thường xuyên giữa các đoàn lãnh đạo.

Nhắc lại chuyến thăm Vientiane, Savanakhet và Champasak vào tháng 1-2018 của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do Bí thư Thành ủy dẫn đầu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ xúc động với những tình cảm thắm thiết mà các bạn Lào đã dành cho đoàn. Qua chuyến thăm, hai bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM, trong đó đáng chú ý là việc triển khai chương trình xây dựng thành phố thông minh và triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định lãnh đạo TPHCM sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane chia buồn cùng gia đình, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Phan Văn Khải cho quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, góp phần củng cố mối quan hệ hai nước được mãi mãi bền vững.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane cảm ơn lãnh đạo TPHCM luôn tạo mọi điều kiện để tăng cường quan hệ nhiều mặt giữa TPHCM và các địa phương của Lào, đặc biệt là các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa UBTƯMTTQVN TPHCM và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tại các tỉnh, thành của Lào.

Tin cùng chuyên mục