Căng thẳng ngoại giao Venezuela và nhiều nước leo thang

Căng thẳng ngoại giao giữa Venezuela và Panama bất ngờ leo thang sau khi Panama thông báo sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Venezuela, triệu hồi Đại sứ nước này tại Venezuela và trục xuất Đại sứ Venezuela.

Đây là hành động đáp trả việc Chính phủ Venezuela vừa thông báo quyết định tạm dừng mối quan hệ kinh tế và tài chính với 46 công ty và 22 cá nhân của Panama trong thời gian 90 ngày vì hành động trừng phạt mà Panama đưa ra cách đây 1 tuần nhằm vào các tổ chức và cá nhân Venezuela.

Trong số các cá nhân Panama bị Venezuela đưa vào “danh sách đen” có Tổng thống Juan Carlos Valera, Ngoại trưởng Isabel de Saint Malo, Chánh văn phòng Tổng thống Alvaro Aleman, Bộ trưởng Kinh tế Dulcidio de la Guardia, Chánh văn phòng nội các Maria Luisa Romero và nhiều quan chức khác.

Trước đó, Panama cũng đã đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và một số quan chức cao cấp trong chính phủ nước này vào danh sách những tổ chức và cá nhân có “nguy cơ cao” trong vấn đề rửa tiền và tài trợ chủ nghĩa khủng bố. Lệnh trừng phạt của phía Panama cũng có hiệu lực trong 90 ngày và có thể được kéo dài.

Thông báo trước đó của Chính phủ Venezuela cho biết quyết định tạm dừng quan hệ kinh tế và tài chính với các chủ thể Panama là nhằm bảo vệ hệ thống tài chính, kinh tế và thương mại của Venezuela, do trong quá trình điều tra, cơ quan phòng chống tham nhũng nước này phát hiện một số chủ thể Venezuela đã sử dụng hệ thống tài chính của Panama để chuyển tiền và tài sản có được từ các hoạt động phạm pháp trong nước. Những hành động tội phạm này được thực hiện với sự đồng lõa của hệ thống tài chính Panama và sự phối hợp của các chủ thể Panama ở trong và ngoài nước.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Venezuela, ngày 5-3, cũng đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Caracas phản đối việc quốc gia Trung Âu này áp dụng các lệnh trừng phạt tài chính đối với Venezuela ngày 28-3 vừa qua.

Trong công hàm phản đối, Bộ Ngoại giao Venezuela phản đối những hạn chế kinh tế đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh Thụy Sĩ đã đi theo đường lối “xâm phạm và can thiệp” khi đưa ra những lệnh trừng phạt giống các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). 

Ngày 28-3 vừa qua, Thụy Sĩ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, trong đó cấm buôn bán, cung cấp, xuất khẩu và vận chuyển vũ khí và hàng hóa tới Venezuela. Ngoài ra, Thụy Sĩ còn đóng băng tài sản và ban hành lệnh cấm nhập cảnh và quá cảnh đối với 7 quan chức quốc gia Nam Mỹ này.

Tin cùng chuyên mục