Trợ cấp cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

(SGGP).- Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ LĐTB-XH vừa ban hành hướng dẫn chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc), làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

(SGGP).- Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ LĐTB-XH vừa ban hành hướng dẫn chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc), làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, cơ yếu, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng nếu đủ 15 năm đến dưới 16 năm, được hưởng mức trợ cấp bằng 925.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm là 971.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm là 1.018.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm là 1.064.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm là 1.110.000 đồng/tháng.

Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp nêu trên cũng được điều chỉnh tương ứng; thời điểm được điều chỉnh thực hiện theo quy định của Chính phủ kể từ sau ngày 1-1-2012.

Ng.Quang

Tin cùng chuyên mục