Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Không ngừng củng cố quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Palestine
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Không ngừng củng cố quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Palestine

(SGGP).- Chiều 26-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do đồng chí Thượng tướng Lý Kể Nại, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lý Kể Nại khẳng định, Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước và quân đội hai nước những năm qua đã có những bước phát triển tốt đẹp. 

Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn; bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm nay là năm quan trọng, nhiều ý nghĩa đối với hai nước, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là năm được Lãnh đạo hai nước xác định là “Năm hữu nghị Việt - Trung”, hai bên cần tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với sự cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ không ngừng củng cố và phát triển, đem lại phồn vinh cho mỗi nước và hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Thượng tướng Lý Kể Nại, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Thượng tướng Lý Kể Nại, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Palestine

° Tiếp tục chuyến thăm Việt Nam, ngày 26-5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mặc dù trong những năm qua, tình hình thế giới có nhiều thay đổi với những diễn biến phức tạp về kinh tế, chính trị, song quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine tiếp tục có những kết quả khích lệ. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mahmoud Abbas tới Việt Nam, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng là cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tới Việt Nam vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn và tận mắt chứng kiến những thành tựu về kinh tế - xã hội của Việt Nam, Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết, nhân dân Palestine rất khâm phục những thành tựu to lớn của Việt Nam. Đó là lòng quả cảm, anh hùng của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và gặt hái những thành tựu vượt bậc về kinh tế - xã hội. Nhân dân Palestine coi đó là những điểm sáng để học tập. Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định, trên cương vị của mình, ông sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa.

Ngày 26-5, Tổng thống Mahmoud Abbas đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thành Nam

Tin cùng chuyên mục