Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ

Chiều 19-1, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Mỹ nhằm thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn với vai trò, uy tín của mình, ngài thượng nghị sĩ sẽ tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mỹ.

Chiều 19-1, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Mỹ nhằm thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn với vai trò, uy tín của mình, ngài thượng nghị sĩ sẽ tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mỹ.
 
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn 4 thượng nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu, đang thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20-1. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp nhiều mặt của Thượng nghị sĩ John McCain và các thượng nghị sĩ trong đoàn đối với sự tiến triển của quan hệ Việt - Mỹ thời gian qua. Việt Nam tiếp tục coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu; mong muốn hai nước nâng quan hệ lên tầm cao mới. 
 
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có các cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục