Khánh thành Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sáng 28-4, tại tỉnh Bến Tre, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu, tham dự lễ kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2012) và khánh thành công trình tôn tạo Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (giai đoạn 1) tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Tham gia đoàn TPHCM còn có Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch UBMTTQ TP Dương Quan Hà.
Khánh thành Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

(SGGP).- Sáng 28-4, tại tỉnh Bến Tre, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu, tham dự lễ kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2012) và khánh thành công trình tôn tạo Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (giai đoạn 1) tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Tham gia đoàn TPHCM còn có Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch UBMTTQ TP Dương Quan Hà.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tham quan triển lãm tại Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tham quan triển lãm tại Khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: Việt Dũng

Đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ tri ân sâu sắc đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đã dũng cảm chở che, đùm bọc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Khu di tích lịch sử Khu ủy Sài Gòn - Gia Định là biểu tượng lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm, là tấm lòng thủy chung son sắt và tình cảm thắm thiết giữa Đảng bộ và nhân dân hai địa phương, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng chí tin tưởng, tỉnh Bến Tre và TPHCM có quá trình gắn bó lâu đời, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong kháng chiến sẽ tiếp tục cùng nhau thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong phát triển KT-XH, chăm lo đời sống nhân dân, đền ơn đáp nghĩa.

Khu di tích lịch sử Khu ủy Sài Gòn - Gia Định còn gọi là căn cứ Y4, T4 gồm 16 hầm nổi và 14 hầm bí mật. Đây là nơi trú đóng của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định trong thời kỳ chống Mỹ giai đoạn 1969 - 1970, lúc đó đồng chí Võ Văn Kiệt là Bí thư Khu ủy; các đồng chí Mai Chí Thọ và Trần Bạch Đằng là Phó Bí thư Khu ủy. Khu di tích này có diện tích 14.000m² đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1995. Tại lễ kỷ niệm, UBMTTQ TPHCM, Thành đoàn TPHCM và Hội LHPN TPHCM trao tặng tỉnh Bến Tre 800 triệu đồng để tiếp tục hoàn thiện khu di tích giai đoạn 2.

Tuấn Sơn

Tin cùng chuyên mục