TPHCM không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

TPHCM không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

(SGGP). – Sáng 29-4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2012) và 126 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2012); trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân.

Dự lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Dương Quan Hà cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, đại diện các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đoàn viên, thanh niên TP, văn nghệ sĩ TP…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ giải nhất phong trào thi đua năm 2011 tặng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ giải nhất phong trào thi đua năm 2011 tặng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân phát biểu ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc ta cách đây 37 năm, quân và dân Sài Gòn góp sức cùng với quân và dân cả nước kết thúc cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 vào ngày 30-4 lịch sử với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong những năm đầu mới giải phóng với muôn vàn khó khăn nhưng TPHCM đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. 37 năm qua TPHCM luôn giữ vững ổn định chính trị, không ngừng phát triển kinh tế, nhất là trong 26 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đời sống nhân dân từng bước ổn định và cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền được nâng lên, dân chủ được mở rộng hơn, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng phát huy. Cơ cấu kinh tế thành phố đã chuyển dịch mạnh mẽ thành trung tâm thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp và là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế của khu vực và cả nước; đóng góp ngày càng lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước (chiếm hơn 20% GDP và 1/3 ngân sách cả nước)…

Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ sắp tới của TPHCM là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển; thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; thực hiện tốt Chương trình bình ổn thị trường, thực hiện tốt Chương trình 3 tương trợ, 3 tiết kiệm để góp phần giảm thiểu tác động đến đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ này là các cấp chính quyền và từng cơ quan phải nêu cao trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, tiếp tục thực hiện đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính; chấm dứt tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu. Chính quyền phối hợp với Mặt trận, đoàn thể các cấp quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chương trình trợ giúp người nghèo, huy động nguồn lực xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các nghệ sĩ vinh dự đón nhận danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các nghệ sĩ vinh dự đón nhận danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại lễ kỷ niệm, TPHCM đã vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với thành tích dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011.

Dịp này, thay mặt Chủ tịch nước, TPHCM cũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng 3 tập thể và 6 cá nhân; trao Huân chương Độc lập hạng nhì tặng 1 tập thể và 2 cá nhân; trao Huân chương Độc lập hạng ba tặng 2 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng ba tặng 3 cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng nhất và nhì tặng 2 cá nhân và 1 tập thể. Bên cạnh đó, TPHCM cũng có 1 cá nhân nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh; 12 người được trao tặng Giải thưởng Nhà nước; 15 người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân; 45 người được nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

 
 
Sáng 29-4, đoàn đại biểu TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dẫn đầu, đến viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và Nghĩa trang Nhân dân TPHCM. Cùng đi với đoàn còn có Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Dương Quan Hà và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, quận huyện của TPHCM. Vòng hoa mang dòng chữ “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”.
 
 

Sáng 29-4, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị dâng hương tri ân các anh hùng yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, trao 100 phần quà (trị giá 400.000 đồng/suất) tặng người nghèo tại xã Điền Môn, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền; trao 100 phần quà và tiền mặt tặng các hội viên Hội Người mù huyện Phong Điền.

V.ANH - Đ.HIỆP - V.THẮNG

Tin cùng chuyên mục