Khu Bảy Hiền - vùng lõm cách mạng anh hùng

Ngày 23-8, Hội đồng Thi đua khen thưởng TPHCM phối hợp Đảng ủy phường 11 quận Tân Bình tổ chức tọa đàm “Vùng lõm chính trị - căn cứ cách mạng Bảy Hiền trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975”.

(SGGP). – Ngày 23-8, Hội đồng Thi đua khen thưởng TPHCM phối hợp Đảng ủy phường 11 quận Tân Bình tổ chức tọa đàm “Vùng lõm chính trị - căn cứ cách mạng Bảy Hiền trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975”.

Ngã tư Bảy Hiền (nay thuộc phường 11 quận Tân Bình) là cửa ngõ trấn thủ quan trọng, vì vậy chính quyền ngụy biến nơi đây thành vùng căn cứ quân sự liên hoàn để bảo vệ “thủ đô” Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng, giữa vòng vây kềm kẹp dày đặc ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn bí mật hình thành và phát triển trong lòng người dân.

Minh chứng rõ nét qua việc người dân xây dựng hầm vũ khí, nuôi giấu cán bộ, nuôi giấu lực lượng chính quy về ém quân để làm bàn đạp tấn công trong chiến dịch Mậu Thân, chiến dịch Hồ Chí Minh; vận chuyển vũ khí, thuốc chữa bệnh và đưa con em ra chiến khu để tham gia kháng chiến. Dưới sự chở che, nuôi dưỡng của người dân, chưa đơn vị nào bị lộ, chưa cán bộ nào bị bắt nơi đây. Do vậy, các đại biểu cùng đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho nhân dân vùng lõm chính trị - căn cứ cách mạng Bảy Hiền.

A. CHÂN

Tin cùng chuyên mục