TPHCM mít tinh kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tự hào và tiếp bước

Sáng 2-9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM long trọng tổ chức kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2012), Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2012) và trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân.
Tự hào và tiếp bước

(SGGP). – Sáng 2-9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM long trọng tổ chức kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2012), Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2012) và trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM cùng các đồng chí cán bộ lão thành, mẹ VNAH, các vị đại biểu nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc…

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các tập thể, cá nhân đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các tập thể, cá nhân đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí phấn khởi, tự hào của những ngày mùa thu lịch sử, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng, tinh thần yêu nước của dân tộc ta, những người đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đồng chí nhấn mạnh: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử đã kiểm nghiệm và minh chứng chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, mở cho đất nước phát triển theo con đường cách mạng dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong đó, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định - TPHCM mãi mãi tự hào vì đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Trải qua bao thăng trầm trong tiến trình lịch sử của đất nước, Cách mạng Tháng Tám không chỉ ngày càng khẳng định những giá trị lâu bền mà còn nóng bỏng ý nghĩa thời sự. Tự hào và phát huy những thành quả vĩ đại, kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân TPHCM - một bộ phận của Nam bộ “Thành đồng Tổ quốc” - đã ra sức vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, “vì cả nước” nổ phát súng đầu tiên chống thực dân Pháp tái xâm lược nước ta và tiếp tục “cùng cả nước” làm nên những thắng lợi qua các thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng, 37 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã kế thừa và không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, tự lực tự cường trong thời kỳ cách mạng mới. TPHCM sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị khóa IX (về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010) đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Năm 2012, TPHCM đã hỗ trợ từ ngân sách cùng với các khoản vận động cho đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so năm 2011.

Mặc dù đạt được những thành quả quan trọng, song theo đồng chí Lê Hoàng Quân, TP vẫn đang đứng trước những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của TP là tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị (về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020); chủ động phát huy nhân tố nội lực để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai có hiệu quả chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tăng cường công tác quản lý tài chính của các doanh nghiệp...

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TP xem triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TP xem triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại lễ mít tinh, thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, lãnh đạo TPHCM tổ chức trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí; giải thưởng Nhà nước cho cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương, tác giả Vũ Ngọc Liễn. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist), Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ cùng được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1 được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì; Thư viện Khoa học Tổng hợp nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Ngoài ra, TPHCM cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho 5 tập thể, 1 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 26 tập thể, 14 cá nhân.

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4).

Cùng ngày, tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), đã diễn ra lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chào mừng Quốc khánh 2-9, khu vực tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều (Cần Thơ) đã được chiếu sáng nghệ thuật bằng thiết bị Sky Tracker đa sắc (đèn cao áp) kết hợp hệ thống đèn pha từ 20 giờ - 21 giờ 30 mỗi ngày.

NHÓM PV

Tối 2-9, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh tại 2 địa điểm là đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn phía phường Thủ Thiêm (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 đêm 2-9.

Ghi nhận từ 20 giờ, các loại phương tiện và người dân tập trung ở hai đầu đường hầm khá đông, việc phân luồng giao thông chưa tốt, dẫn đến tình trạng kẹt xe tại một số tuyến đường trung tâm TP như Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Bến Bạch Đằng, Hàm Nghi…

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, lượng người đi xem bắn pháo hoa khá đông, cũng làm tắc nghẽn cục bộ tại một số tuyến đường như Hòa Bình, Lạc Long Quân, Lê Đại Hành… Ghi nhận, năm nay do thời tiết thuận lợi, lượng người đi lại, vui chơi giải trí trong đêm 2-9 đông hơn mọi năm. Tình hình an ninh trật tự bảo đảm, không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra.

H.NAM – Đ.HIỆP

Tin cùng chuyên mục