Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân: Phòng, chống tham nhũng - còn nhiều trăn trở!

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân: Phòng, chống tham nhũng - còn nhiều trăn trở!

“Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) và Chương trình hành động số 13-Ctr/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở về tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng” - Trao đổi với Báo SGGP, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng thẳng thắn bày tỏ. Đồng chí Lê Hoàng Quân cho biết:

Phân tích qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố đã có chuyển biến rõ rệt và tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện công tác này. Từ năm 2011 đến nay, số án tham nhũng được phát hiện xảy ra tại các đơn vị thuộc thành phố quản lý có chiều hướng giảm, như: năm 2011, số vụ án tham nhũng khởi tố mới 10 vụ - 36 bị can, giảm 7 vụ so năm 2010. 8 tháng đầu năm 2012, khởi tố mới 10 - 32 bị can. Đa số bị can là cán bộ, nhân viên cấp phường, xã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để vụ lợi, nhận hối lộ, tham ô; chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nghiêm trọng.

Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thăm bà con nghèo thành phố.

Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thăm bà con nghèo thành phố.

- PV: Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí đã nhìn nhận thẳng thắn “tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, việc ngăn chặn và tự phát hiện hành vi tham nhũng còn ít”?

Đồng chí LÊ HOÀNG QUÂN: Đó chính là điều khiến tôi băn khoăn, trăn trở rất nhiều. Có thể nói, tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực; các hành vi tham nhũng rất tinh vi, có tổ chức chặt chẽ khó phát hiện, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp, kể cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Một số lĩnh vực như: quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; việc giao đất, sử dụng đất; công tác bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất; tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng, cho vay tín dụng; quản lý tài chính doanh nghiệp có vốn Nhà nước, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là những lĩnh vực đã xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí, tài sản thất thoát, thiệt hại lớn. Cán bộ, đảng viên sai phạm, tham nhũng mức độ nghiêm trọng vẫn còn xảy ra. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm giải quyết rốt ráo đơn thư tố cáo của công dân liên quan cán bộ có chức, có quyền có hành vi có liên quan tham nhũng; chưa chủ động tự kiểm tra, thanh tra phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn và tự phát hiện hành vi tham nhũng còn ít.

- Luật Phòng, chống tham nhũng và Chính phủ đã ban hành nhiều quy định, giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng có thể nói khá đầy đủ, nhưng dường như việc thực thi vẫn chưa tốt. Phải chăng là do còn có những cản trở nào đó? Để công tác này hiệu quả hơn, theo đồng chí cần đẩy mạnh nội dung gì?

Chúng ta phải xác định rõ: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp và trong cuộc chiến này đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đến nay, có thể nói quy định, chế tài pháp luật không thiếu, nhưng thực hiện có triệt để hay không thôi. Tuy nhiên, để công tác này chuyển biến hiệu quả, tôi cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Với vai trò của mình, thành phố sẽ chủ động rà soát, đánh giá tình hình và việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, sắp xếp lại nhà, xưởng, kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Căn cứ tình hình thực tế và thẩm quyền của thành phố, ban hành những quy định về công khai, minh bạch trong khâu quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất. Quy định rõ ràng, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn trong nhiệm vụ quản lý đối với đất đai. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cụ thể: Hướng dẫn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào báo cáo và nội dung sinh hoạt định kỳ của các tổ chức cơ sở đảng. Nghiên cứu ban hành quy định để điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quy định thời gian điều chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Nghiên cứu quy định khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp phải cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân; nắm chắc dư luận, cử tri phản ảnh tình hình tham nhũng, lãng phí kiến nghị cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo chấn chỉnh…

- Xin cảm ơn đồng chí!

"Đã có 794 cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý theo Quy định 428-QĐ/TU về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Trong đó có 419 là người đứng đầu, 169 là cấp phó"
Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

Hồng Hiệp (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục