Chủ tịch UBND TPHCM thăm nơi mỗi năm chỉ nghỉ 3 tiếng để đón giao thừa

Tối 15-2, tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Mậu Tuất 2018. 
Chủ tịch UBND TPHCM thăm nơi mỗi năm chỉ nghỉ 3 tiếng để đón giao thừa

Tối 15-2, tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Mậu Tuất 2018. Các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM;  Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân đến dự.

Tân cảng Sài Gòn có trên 6.500 người lao động. Cảng Tân Cảng – Cát Lái là 1 trong 25 cảng container lớn nhất thế giới, hoạt động liên tục tất cả các ngày trong năm, mỗi năm chỉ nghỉ 3 tiếng để đón giao thừa. Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đóc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, xuân năm nay đến với Tân cảng Sài Gòn rộn ràng, phấn chấn hơn bao giờ hết bởi Tân cảng đã có một năm thành công trên cả hai mặt trận quốc phòng và kinh tế. Tổng công ty có bước nhảy vọt về tốc độ tăng trưởng. Riêng năm 2017, Tân Cảng – Cát Lái có sản lượng container thông qua đạt trên 80 triệu tấn hàng hóa với doanh thu trên 20.000 tỷ đồng; tốc độ tăng lợi nhuận đạt 23%, cao hơn nhiều mức tăng sản lượng, doanh thu.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm nơi mỗi năm chỉ nghỉ 3 tiếng để đón giao thừa ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc tết người lao động Cảng Tân Cảng - Cát Lái

Năm 2018, Tân cảng Sài Gòn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ mới trên hướng biển. Phát triển hài hòa các dịch vụ kinh tế biển trên 3 trụ cột kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Tổng công ty đưa vào khai thác bến cảng container nước sâu đầu tiên tại khu vực phía Bắc (tại Hải Phòng) với chất lượng dịch vụ, năng suất giải phóng tàu tương đương các cảng tiên tiến trong khu vực; triển khai các dự án cảng nước sâu. Đồng thời, ứng dụng đồng bộ, bài bản các thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm xây dựng “cảng thông minh”, “kho thông minh” phù hợp với xu thế “đô thị thông minh” của TPHCM.

Thời khắc Giao thừa đang đến rất gần, thay mặt Đảng bộ, chính quyền TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn lời chúc mừng năm mới. 

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, năm 2017, TPHCM tiếp tục giành được những thành quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Để có được những kết quả tích cực trên, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định đó là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung lòng, góp sức của các tầng lớp nhân dân; sự đồng thuận, vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là một điển hình.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm nơi mỗi năm chỉ nghỉ 3 tiếng để đón giao thừa ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi người lao động  Cảng Tân Cảng - Cái  Lái trước thời điểm đón giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018

Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận, các cơ sở của Tân cảng Sài Gòn trên địa bàn tiếp tục đảm bảo khoảng 20% nguồn thuế thu ngân sách của TPHCM với trên 69.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, Tân Cảng cũng rất chủ động tham gia góp phần sửa chữa, xây dựng phát triển hạ tầng giao thông; tích cực trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm nơi mỗi năm chỉ nghỉ 3 tiếng để đón giao thừa ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong  phát lệnh làm hàng đầu xuân Mậu Tuất 2018 tại  Cảng Tân Cảng - Cát Lái 

Đánh giá cao sự đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tân Cảng Sài Gòn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tin tưởng Tổng công ty sẽ luôn đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: “TPHCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của TP”.

Nhân dịp này, toàn bộ doanh thu đêm giao thừa của Tân cảng Sài Gòn được dành tặng cho công tác xã hội từ thiện.

Tin cùng chuyên mục