Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan, 26 người chết và 18 người bị thương

Ít nhất 26 người chết và 18 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ Kart-e Sakhi ở thủ đô Kabul (Afghanistan) trong lễ mừng năm mới Nawruz.
Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ đánh bom nhà thờ Kart-e Sakhi ở thủ đô Kabul ngày 21-3-2018. Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ đánh bom nhà thờ Kart-e Sakhi ở thủ đô Kabul ngày 21-3-2018. Ảnh: REUTERS

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrr Rahimi cho biết, kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ vào giữa trưa 21-3, nhằm vào người Shiite đang rời nhà thờ Kart-e Sakhi, gần Đại học Kabul và Bệnh viện Ali Abad.

Nhà thờ Kart-e Sakhi từng là mục tiêu của các vụ tấn công trước đây.

Nawruz là ngày đầu tiên của năm mới theo lịch cổ Ba Tư, đánh dấu bắt đầu mùa xuân. Lễ mừng năm mới Nawruz được cử hành rộng rãi ở Afghanistan nhưng người Hồi giáo cực đoan phản đối rằng lễ này không phải Hồi giáo, Reuters cho biết.

Tin cùng chuyên mục