Vinh danh 469 Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

Sáng nay 24-12, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận cho 42 Giáo sư (GS), 427 Phó Giáo sư (PGS). Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận đã đến dự.
Vinh danh 469 Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

(SGGPO).- Sáng nay 24-12, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận cho 42 Giáo sư (GS), 427 Phó Giáo sư (PGS). Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận đã đến dự.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao giấy chứng nhận chức danh giáo sư.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao giấy chứng nhận chức danh giáo sư.

Theo Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Trần Văn Nhung, năm 2012, tổng số ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS ban đầu tại 78 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở là 66 người, PGS là 526 người. Kết quả, 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 427 nhà giáo được công nhận PGS, trong đó có 1 trường hợp được xét đặc cách GS, 1 trường hợp được xét đặc cách PGS, cả hai đều thuộc lĩnh vực Toán học.

Trong số 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm nay, người trẻ nhất, cũng là GS được đặc cách là GS Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970, Viện phó Viện Toán học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đây cũng chính là trường hợp được đặc cách công nhận GS. Cao niên nhất trong đợt này là GS-NGND Nguyễn Trung Kiên, 73 tuổi, người thầy của nhiều GS, PGS và nhiều thế hệ nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Còn trong số 427 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm nay, ba người trẻ nhất là PGS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng (sinh năm 1981), PGS. Đỗ Thị Hương Giang (SN 1979), PGS. Đặng Hoàng Minh (SN 1979). PGS được đặc cách là Phạm Hữu Anh Ngọc (SN 1967, giảng viên Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM). PGS cao niên nhất trong đợt công nhận trong năm nay là PGS. Nguyễn Thị Tình, 69 tuổi.

GS Trần Văn Nhung cũng cho biết, trong năm 2012, số GS trên 60 tuổi chỉ còn chiếm 16,6%; PGS là 0,7% (15 năm về trước, số GS trên 60 tuổi là 31%; ba năm trước, số PGS trên 60 tuổi là 6,3%). Các tân GS, PGS thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngày càng chiếm đa số; tỷ lệ nữ GS là 14,29% và PGS là 27,63%. Độ tuổi trung bình của các tân GS trong kĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ là 56,8; của các tân GS trong các lĩnh vực khoa học xã hội, nghệ thuật và thể dục thể thao là 57,5. Tuy nhiên, mật độ phân bố quá tập trung. Số tân GS năm 2012 ở Hà Nội chiếm 80,96%, TPHCM là 7,14%, ở tất cả các tỉnh và thành phố còn lại chỉ 11,90%. Số tân PGS năm 2012 ở Hà Nội là 71,2%, ở TPHCM: 14,05%, tất cả tỉnh thành còn lại là 14,75%. Theo thống kê, những tân GS và PGS trong 4 năm vừa qua hầu hết thuộc lĩnh vực Toán học, sau đó đến Vật lý và Hóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng trước việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012 được thực hiện nghiêm túc, đúng thủ tục và quy trình trên cơ sở các văn bản pháp quy hiện hành. Thành viên các cấp các Hội đồng Chức danh GS đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kết quá xét khách quan, công bằng, đúng tiêu chuẩn, có chất lượng. Số GS, PGS có sự trẻ hóa so với các năm trước đây. Đặc biệt, trong số GS, PGS được công nhận đợt này, đối tượng là giảng viên cơ hữu trong các trường ĐH chiếm phần lớn (69,5%). Điều đó chứng tỏ chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy trong các trường ĐH ngày càng được tăng cường..

>> Danh sách 42 Giáo sư và 427 Phó Giáo sư

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục