Cả nước có 970 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên

Ngày 12-8, có thêm nhiều trường công bố điểm chuẩn. Dễ nhận thấy là nhiều trường lấy điểm chuẩn không cao, bên cạnh đó còn rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung. Hầu hết các trường tốp giữa cho biết, để nâng cao chất lượng đầu vào, nhà trường không ngại xét tuyển NV2.

(SGGP).- Ngày 12-8, có thêm nhiều trường công bố điểm chuẩn. Dễ nhận thấy là nhiều trường lấy điểm chuẩn không cao, bên cạnh đó còn rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung. Hầu hết các trường tốp giữa cho biết, để nâng cao chất lượng đầu vào, nhà trường không ngại xét tuyển NV2.

Bộ GD-ĐT cũng vừa công bố, danh sách 970 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2012. 4 thí sinh đạt điểm cao nhất đều thi khối B, trong đó, 2 thí sinh đạt 30 điểm là Nguyễn Kim Phượng - THPT chuyên Thăng Long - Đà lạt (thi vào ĐH Y Dược TPHCM) và Trần Xuân Bách - THPT Quảng Oai, Hà Nội (thi vào ĐH Y Hà Nội). Ngoài ra, cả nước có 2 thí sinh đạt 29,5 điểm; 29 thí sinh đạt 29 điểm, cũng chủ yếu thi khối B...


L.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục