Đủ chỗ học cho lứa trẻ sinh năm 2007 - “heo vàng”

(SGGPO). – Bộ Giáo dục-Đào (GD-ĐT)  vừa đưa ra dự báo quy mô học sinh năm học 2013-2014. Theo đó, năm học 2013 - 2014, cả nước có quy mô khoảng 22,5 triệu học sinh-sinh viên (năm ngoái chỉ có khoảng hơn 20 triệu học sinh-sinh viên).Trong đó, riêng học sinh tiểu học là 7,43 triệu em, nhiều nhất trong tất cả các khối (đứng thứ 2 là khối trung học cơ sở với khoảng 4,95 triệu em; thứ 3 là học sinh mẫu giáo với 4,1 triệu em..).

(SGGPO). – Bộ Giáo dục-Đào (GD-ĐT)  vừa đưa ra dự báo quy mô học sinh năm học 2013-2014. Theo đó, năm học 2013 - 2014, cả nước có quy mô khoảng 22,5 triệu học sinh-sinh viên (năm ngoái chỉ có khoảng hơn 20 triệu học sinh-sinh viên).Trong đó, riêng học sinh tiểu học là 7,43 triệu em, nhiều nhất trong tất cả các khối (đứng thứ 2 là khối trung học cơ sở với khoảng 4,95 triệu em; thứ 3 là học sinh mẫu giáo với 4,1 triệu em..).
 
Đáng chú ý, năm học này, lượng học sinh vào lớp 1, thường được gọi là thế hệ “heo vàng” tăng lên đột biến (riêng Hà Nội tăng tới 11.000 em). Trước băn khoăn về việc có đảm bảo đủ chỗ học cho lứa học sinh này trong năm học mới, Vụ phó Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) Trần Thị Thắm cho biết, không phải đến năm 2013, các địa phương mới biết trẻ sinh năm 2007 tăng đột biến. Từ năm 2007, các địa phương đã có con số thống kê, từ đó chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất để học sinh sinh năm 2007 khi vào lớp 1 có điều kiện học tập.

Bên cạnh đó, điều tra của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và của phổ cập giáo dục tiểu học cũng cho biết con số trẻ thế hệ “heo vàng” khi ở lớp 5 tuổi và lớp 1. Do đó, tất cả các địa phương đều chủ động về cơ sở vật chất, điều kiện trường lớp.
 
“Hiện nay, ở các thành phố lớn cũng như các địa phương, không có học sinh nào sinh 2007 không có chỗ học. Còn thực tế có thể sĩ số học sinh trên lớp sẽ đông hơn bình thường một chút so với mọi năm” – Bà Trần Thị Thắm cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, đã số các trường tiểu học tại Hà Nội đều tăng thêm 2 lớp 1 trở lên so với các năm trước, bên cạnh đó, sĩ số của các lớp học “heo vàng” cũng đông, từ 50-60 cháu/lớp.

Cũng trong năm năm học mới này, Bộ  GD-ĐT cũng đưa ra hoàng loạt các chỉ đạo mới cho các bậc học mầm non, tiểu học gây băn khoăn cho các trường, giáo viên và người học.

Cụ thể là chỉ đạo không dạy chữ, dạy tô chữ cho học sinh mầm non; không chấm điểm cho học sinh lớp 1. Về việc không dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1, bà Trần Thị Thắm cho rằng, Bộ đã giải thích rất rõ nhiều lần, vì điều đó ảnh hưởng đến tâm-sinh lý của trẻ. Về việc nhiều trường tổ chức thi tuyển vào lớp 1, vẫn bà Thắm cho biết, Bộ chủ trương không thi tuyển vào lớp 1. “Một số trường có khảo sát IQ của học sinh vào lớp 1, không phải thi toán, tiếng việt, đó không phải là thi”, bà Thắm khẳng định.

Về hướng dẫn không chấm điểm cho học sinh vào lớp 1, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học nhấn mạnh, ngành giáo dục tiến tới thay đổi phương pháp đánh giá học sinh. Theo đó, khuyến khích giáo viên không chấm điểm, nếu chấm điểm thì không thông báo cho phụ huynh và không được so sánh học sinh.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục