Khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam” năm 2015

Khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam” năm 2015

(SGGPO).- Ngày 13-1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Đào tạo đã khai mạc lễ tổng kết, trao giải vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc “Tự hào Việt Nam” năm 2015 dành cho học sinh THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) trong cả nước. 82 thí sinh xuất sắc nhất đã hội tụ để tranh tài.

Vòng chung kết “Tự hào Việt Nam” năm 2015 có 4 vòng thi, bao gồm: Vòng 1 “Khởi động - Theo dòng lịch sử”; Vòng 2 “Thử thách - Hành trình đến địa chỉ đỏ”; Vòng 3 “Tăng tốc - Danh nhân đất Việt”; Vòng 4 “Về đích - Tự hào Việt Nam”.

Thông qua các hình thức câu hỏi trắc nghiệm, thuyết trình, hỏi đáp… cuộc thi đã thành công trong việc tạo ra một sân chơi độc đáo, hiện đại, rộng mở, nơi các học sinh THPT, TTGDTX có thể tìm hiểu, trải nghiệm và thể hiện hiểu biết và lòng tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc, thể hiện những giá trị tốt đẹp của 66 năm truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao quà tặng cho các thí sinh dự thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh cuộc thi sẽ giúp nhiều học sinh thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận, phương pháp học tập môn lịch sử cũng như các môn học giúp trang bị kiến thức về văn hóa dân tộc.

Về phần thi video clip, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất với trị giá 15 triệu đồng cho tác phẩm “Thái Hòa trong tôi” của nhóm học sinh trường THPT Thái Hòa (Nghệ An). Giải thưởng tập thể dành cho tỉnh, thành đoàn có số học sinh tham dự nhiều nhất thuộc về tỉnh đoàn Nghệ An với hơn 29.000 học sinh dự thi. Giải thưởng tập thể dành cho trường có số học sinh tham dự nhiều nhất thuộc về Trường THPT Thuận Thành (Bắc Ninh) với hơn 1.700 học sinh dự thi.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục