Đằng sau việc cuộc thi hoa hậu thế giới chuyển về Tiền Giang bất thành: Lộ chuyện rút ruột tài sản công?

Sau việc xin chuyển cuộc thi hoa hậu thế giới về tỉnh Tiền Giang bất thành, dư luận phát hiện có vấn đề bất thường: cuộc thi sẽ do Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang (CTDLTG) tổ chức. Công ty này đã mua hết toàn bộ tài sản nhà nước với giá rẻ mạt. Tất nhiên chủ tịch hội đồng quản trị này không ai khác là ông Hoàng Kiều, cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty RAAS - đứng ra xin phép chuyển địa điểm tổ chức đêm chung kết cuộc thi hoa hậu thế giới 2010 từ Nha Trang về tỉnh Tiền Giang!Doanh nghiệp tư nhân đòi trụ sở công!?
Đằng sau việc cuộc thi hoa hậu thế giới chuyển về Tiền Giang bất thành: Lộ chuyện rút ruột tài sản công?

Sau việc xin chuyển cuộc thi hoa hậu thế giới về tỉnh Tiền Giang bất thành, dư luận phát hiện có vấn đề bất thường: cuộc thi sẽ do Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang (CTDLTG) tổ chức. Công ty này đã mua hết toàn bộ tài sản nhà nước với giá rẻ mạt. Tất nhiên chủ tịch hội đồng quản trị này không ai khác là ông Hoàng Kiều, cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty RAAS - đứng ra xin phép chuyển địa điểm tổ chức đêm chung kết cuộc thi hoa hậu thế giới 2010 từ Nha Trang về tỉnh Tiền Giang!

Doanh nghiệp tư nhân đòi trụ sở công!?

Việc dư luận hoài nghi, bức xúc là có thật, âm ỉ tại tỉnh Tiền Giang nhiều tháng qua. Mới đây, ngày 7-5, bên lề đại hội Đảng một phường thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, ông Huỳnh Đức Minh, Bí thư Thành ủy TP Mỹ Tho kể: “Tôi cũng là chủ tịch HĐND TP, nên khi đi tiếp xúc cử tri ghi nhận rất nhiều bức xúc, có hay không về việc bán CTDLTG cho Hoàng Kiều với giá 7,5 tỷ đồng. Tôi đem điều đó ra chất vấn tại cuộc họp HĐND tỉnh vừa rồi để biết rõ thực hư, nhưng tỉnh xin khất, hẹn trả lời vào cuộc họp sau”.

Qua điều tra chúng tôi phát hiện nhiều tình tiết thật bất ngờ, chẳng hạn CTDLTG “tống đạt” đòi cho được mặt bằng đang là trụ sở của cơ quan công quyền.

Nhà hàng Trung Lương, một trong những “vị trí vàng” thuộc Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang. Ảnh: L. THIỆN

Nhà hàng Trung Lương, một trong những “vị trí vàng” thuộc Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang. Ảnh: L. THIỆN

Đầu năm 2010, UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan “tá hỏa” khi nhận được bản tống đạt của CTDLTG đòi bàn giao lại mặt bằng số 105 Trưng Trắc phường 1, TP Mỹ Tho, hiện nay là trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Tiền Giang).

Lý do, CTDLTG cho rằng các cơ quan chức năng cần phải thực hiện theo chủ trương của tỉnh từ năm 2000, đó là giao khu đất trên cho CTDLTG để mở rộng khách sạn Sông Tiền. Bên cạnh việc đòi đất, công ty sẵn sàng trả tiền thuê trụ sở mới cho trung tâm trong vòng 3 năm với tổng số tiền 410 triệu đồng - nói chung làm sao việc di dời càng nhanh càng tốt (!?).

Trước tình huống hết sức bất ngờ, Sở Tài nguyên - Môi trường đã có công văn báo cáo vụ việc. Theo đó, năm 2000, khu đất được giao cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên làm trụ sở. Cùng thời điểm này, tỉnh có chủ trương sắp xếp lại mặt bằng, đến năm 2002, UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt kinh phí đền bù khoảng 657 triệu đồng cho Trung tâm Đo đạc bản đồ, 3 hộ dân và Công ty Kinh doanh nhà.

Tiếp đến, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư cải tạo ngoại thất khách sạn Sông Tiền giai đoạn 2. Theo bản vẽ quy hoạch, khu đất số 105 Trưng Trắc sẽ được xây dựng tiền sảnh khách sạn, phía trước sân là hồ cây cảnh, hòn non bộ, sân và bãi xe. Biên bản xác định hiện trạng nhà đất được lập trước đó vào tháng 3-2002 thể hiện, diện tích đất toàn khu 1.097,6m², diện tích nhà 743,76m²…

Dù nằm ở vị trí trung tâm với giá đất đắt đỏ nhất nhì TP Mỹ Tho, nhưng căn cứ theo biên bản áp giá đền bù, giá trị đền bù nhà cửa và vật kiến trúc cho trụ sở này chỉ có hơn 493 triệu đồng, tức chưa tới 500.000 đồng/m²!

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường không thể di dời đi nơi khác do chưa tìm được nơi ở mới. Trên thực tế, còn yếu tố khác liên quan đến cổ phần hóa. Trước đây, CTDLTG là doanh nghiệp nhà nước thì việc trụ sở 105 Trưng Trắc được chuyển sang cho đơn vị này mở rộng khách sạn Sông Tiền làm lợi ngân sách Nhà nước là đương nhiên.

Còn nay, công ty này lại hoạt động dưới hình thức cổ phần với 100% vốn tư nhân, sự việc lại diễn ra cách đây hơn 8 năm, khi đó giá trị đất vẫn còn thấp, nay mới thực hiện liệu có còn hợp lý? Vì thế sự việc cứ dùng dằng…

Tài sản công ty giá bao nhiêu?

Tháng 11-2004, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định về việc xác định giá trị CTDLTG để thực hiện cổ phần hóa. Giá trị của doanh nghiệp lúc này khoảng 19 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 6 tỷ đồng. Tài sản cố định gồm: Nhà hàng khách sạn Sông Tiền, nhà hàng Hướng Dương, nhà hàng Trung Lương, nhà hàng Hương Biển, nhà hàng Cửu Long, nhà hàng - khu du lịch Thới Sơn…

Đến tháng 1-2005, UBND tỉnh Tiền Giang có phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tiền Giang thành Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang, vốn điều lệ là 7 tỷ đồng, trong đó cổ phần Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ, còn cổ phần bán ưu đãi cho doanh nghiệp chiếm 29% vốn điều lệ, cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 20% vốn điều lệ.

Thế nhưng chỉ 4 năm sau, cổ phần nhà nước tại CTDLTG “teo tóp” lại, không rõ lý do gì. Cụ thể, tháng 1-2009, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, tư vấn cho việc bán đấu giá cổ phần trong CTDLTG - công bố vốn Nhà nước chỉ còn chiếm tỷ lệ 30%! Như vậy, 21% vốn Nhà nước so với ban đầu đã về tay ai, theo hình thức gì?

Chưa hết, đến tháng 3-2009, CTDLTG chính thức bị “chặt đầu lột da” lần cuối khi tổ chức bán đầu giá hết 30% số cổ phần nhà nước còn lại. Theo đó, phần vốn của nhà nước còn lại 210.000 cổ phần, tương đương 2,1 tỷ đồng, giá khởi điểm là 31.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả cuối cùng, một sự đổi chủ: chủ nhân của CTDLTG chính thức lộ diện khi “cuộc chiến” giành quyền tổ chức thi hoa hậu Thế giới năm 2010 giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Tiền Giang nổ ra. Ông Hoàng Kiều đăng đàn trả lời báo giới với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang!

Từ những sự việc trên cho thấy, không phải ngẫu nhiên việc cổ phần hóa Công ty Du lịch Tiền Giang gây bức xúc dư luận và đặt trên bàn nghị sự của HĐND tỉnh. Tất cả các vấn đề liên quan cần làm rõ, chủ trương cổ phần hóa một doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân, đặc biệt toàn bộ tài sản với hàng loạt mặt bằng nhà hàng - khách sạn có vị trí vàng đã được định giá bao nhiêu, hay chỉ bán với giá rẻ mạt 7,5 tỷ đồng mà tỉnh đã khất câu trả lời? 

LƯƠNG THIỆN

Tin cùng chuyên mục