Du lịch vào mùa cao điểm đón khách Nhật

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong tháng 8-2012, Việt Nam đón gần 525.300 lượt khách quốc tế. Tính chung 8 tháng năm 2012, Việt Nam đã đón hơn 4,38 triệu khách quốc tế, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011.

* Bế mạc những ngày giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

(SGGP).- Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong tháng 8-2012, Việt Nam đón gần 525.300 lượt khách quốc tế. Tính chung 8 tháng năm 2012, Việt Nam đã đón hơn 4,38 triệu khách quốc tế, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Khách từ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan đều tăng. Khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong 8 tháng năm 2012 tăng gần 35%, Malaysia 23%, Nhật Bản 19%, Thái Lan 19%. Ông Nguyễn Văn Trấn, Giám đốc Công ty Du lịch Apex chuyên khai thác thị trường khách Nhật Bản cho biết, du lịch Việt Nam đang bắt đầu vào mùa cao điểm đón khách Nhật từ đây đến cuối năm. Trong tháng 7-2012, Apex đón hơn 4.000 khách Nhật, đến tuần thứ 3 của tháng 8-2012 đã đón trên 5.000 khách. Trong khi đó, cùng thời điểm này của năm 2011 chỉ đón khoảng 3.000 khách/tháng. Nhật là thị trường khách quốc tế lớn thứ ba của du lịch Việt Nam.

* Sau 3 ngày diễn ra, lúc 20 giờ ngày 26-8, tại vòng cung Chùa Cầu (Hội An), Những ngày giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ X được khép lại bằng chương trình nghệ thuật đường phố mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam - Nhật Bản. Trong đêm bế mạc - giã bạn, các đoàn nghệ thuật của Hội An và Nhật Bản đã mang lại cho người dân và du khách những tiết mục mang đậm dấu ấn truyền thống của hai quốc gia như: kịch múa truyền thuyết con Cù, biểu diễn thời trang Kimono, trình diễn trang phục Hội An - Ký ức thời gian, Múa Bon - Múa sạp - Múa Trống cơm... 

M. Hạnh - Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục