Việt Nam hội đủ điều kiện để phát triển thương mại điện tử

Đây là nhận định của các doanh nghiệp (DN), diễn giả tại tọa đàm “Kinh doanh online – sự dịch chuyển mô hình bán hàng truyền thống” do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM.

(SGGP). – Đây là nhận định của các doanh nghiệp (DN), diễn giả tại tọa đàm “Kinh doanh online – sự dịch chuyển mô hình bán hàng truyền thống” do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, mô hình kinh doanh online đang trở thành một trong những xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số hóa. Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển thương mại điện tử do hạ tầng công nghệ viễn thông, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông băng rộng đã được đầu tư đúng mức và rộng khắp. Trong năm 2012, Việt Nam đứng thứ 53 trong nền kinh tế số và đứng thứ 62 thế giới về thương mại điện tử trong bảng đánh giá về năng lực cạnh tranh thương mại điện tử.

Đại diện Bộ TT-TT cho biết, bộ hiện đang cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho 3.200 DN, với 5 loại hình DN tham gia, tập trung tại 22 địa phương trên cả nước. Ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, đạt mức bình quân khoảng 20%/năm. Tổng doanh thu từ ngành này trong năm 2012 đạt 13,6 tỷ USD. Chỉ số sẵn sàng kết nối của Việt Nam đứng thứ 83 trên thế giới. 

HÀ HẢI

Tin cùng chuyên mục