Lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng (Campuchia) ký kết thỏa thuận hợp tác

Tỉnh Tây Ninh và Prey Veng (Campuchia) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ngày 14-5, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng (Vương quốc Campuchia) và đón nhận Huân chương Hữu nghị do Vương quốc Campuchia trao tặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (phải) và Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng ký kết thỏa thuận hợp tác

Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Quang và lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh.

Về phía tỉnh tỉnh Prey Veng, có ông Sbong Sa Rak, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng; ông Chia SoMeThy, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng cùng các phó tỉnh trưởng, ủy viên Hội đồng tỉnh, Văn phòng tỉnh trưởng, lãnh đạo các huyện thuộc tỉnh Prey Veng...

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân cho biết trong những năm qua, mặc dù hai tỉnh chưa có ký kết thỏa thuận hợp tác nhưng đã có mối liên hệ rất chặt chẽ và đã có nhiều nội dung hợp tác mang lại một số kết quả tốt đẹp góp phần to lớn cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thông tốt đẹp giữa hai tỉnh, hai nước.

Tại hội nghị, ông Chia SoMeThy, Tỉnh trưởng Prey Veng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn của nhân dân tỉnh Prey Veng trong thời gian qua như khám và điều trị bệnh, đào tạo về lĩnh vực y tế, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt là xây dựng cầu Tân Nam - Mơn Chey…

Ông Chia SoMeThy nhận định sự hợp tác giữa hai tỉnh Prey Veng- Tây Ninh trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, năng lượng, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự khu vực biên giới… đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp hai nước thuận lợi. Đặc biệt là cùng nhau giữ gìn, bảo vệ cột mốc biên giới theo quy định của hai nước Campuchia - Việt Nam.

Theo nội dung bản thỏa thuận hợp tác, trên tinh thần hội nhập quốc tế, hai tỉnh Prey Veng - Tây Ninh thống nhất ký kết tăng cường quan hệ đối ngoại trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, văn hóa, xã hội, môi trường, công tác quản lý an ninh biên giới và phân giới cắm mốc. Đồng thời, hợp tác thúc đẩy quá trình thực hiện các phương hướng, mục tiêu, dự án đã được quy định, nhằm phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, thúc đẩy việc xây dựng bảo vệ khu vực biên giới giữa hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng trở thành khu vực biên giới “Hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển” theo quy định pháp luật, điều ước quốc tế, các văn bản pháp lý khác mà hai nước là thành viên.

Tại Hội nghị ký kết, ông Chhan Tha, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng công bố Sắc Lệnh trao tặng Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia cho ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đối với Vương quốc Campuchia, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai tỉnh của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tin cùng chuyên mục