Tốt nghiệp đại học loại giỏi được tuyển thẳng công chức cấp xã

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

(SGGP).- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Ngoài ra, các trường hợp khác được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã là người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.


L.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục