The New York Times nổi bật trong danh sách Pulitzer 2018

Tại giải Pulitzer 2018, tờ  The New York Times đã chiến thắng ở 3 giải thưởng quan trọng.
Ở giải “Phục vụ cộng đồng”, giải thưởng danh giá nhất trong hệ thống giải thưởng Pulitzer, The New York Times chia sẻ chiến thắng cùng New Yorker với loạt bài viết bóc trần vấn nạn quấy rối tình dục phụ nữ trong giới quyền lực tại Hollywood, giới chính trị, truyền thông và công nghệ. Vụ việc đã khơi dậy phong trào #MeToo phản đối và kêu gọi ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục trên toàn thế giới.
Ngoài ra, The New York Times còn chia sẻ giải Báo chí quốc gia với Washington Post với bài viết về cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tờ báo này năm nay còn nhận giải thưởng cho mục Biếm họa.  Chiến thắng mới đã nâng tổng số giải thưởng của The New York Times lên con số 125, trở thành tờ báo giành nhiều giải thưởng Pulitzer nhất từ năm 1917 cho đến nay.
Tờ Washington Post cũng được vinh danh ở hạng mục Báo chí điều tra với loạt bài phóng sự về Roy S. Moore, ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở bang Alabama và các cáo buộc xâm hại nhiều bé gái vị thành niên.
Hãng tin Reuters giành 2 giải thưởng, trong đó có 1 giải thưởng cho Phóng sự quốc tế về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Giải thưởng Pulitzer còn tôn vinh nhiều lĩnh vực khác bao gồm văn học, kịch nghệ và âm nhạc. Năm nay, giải Pulitzer của văn học thuộc về tác giả Andrew Sean Greer với tiểu thuyết Less.

Tin cùng chuyên mục