Khởi tố, tạm giam Phạm Minh Hoàng do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Đôi điều về tổ chức khủng bố Việt Tân
Khởi tố, tạm giam Phạm Minh Hoàng do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Ngày 28-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Hoàng (SN 1955 tại Vũng Tàu; quốc tịch Việt Nam, Pháp) về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Hiện Phạm Minh Hoàng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của Đảng, Nhà nước VN. Thế nhưng, tổ chức khủng bố lưu vong Việt Tân, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước vẫn cố tình xuyên tạc sự thật, chúng mô tả Việt Tân là tổ chức đấu tranh cho dân chủ bất bạo động và cho rằng VN “gán ghép những người yêu nước, tranh đấu ôn hòa, bất bạo động vào Điều 79”. Để bạn đọc hiểu rõ, Báo SGGP nêu lời khai của Phạm Minh Hoàng tại cơ quan điều tra và điểm đôi điều về tổ chức khủng bố Việt Tân.

Đôi điều về tổ chức khủng bố Việt Tân

Về Lê Thị Kiều Oanh (SN 1964, vợ Hoàng), cơ quan An ninh điều tra có đủ tài liệu cho thấy Oanh là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, có hoạt động chống đối Nhà nước VN quyết liệt. Tuy nhiên, do Oanh đang nuôi con nhỏ nên Cơ quan An ninh điều tra VN chưa áp dụng biện pháp tố tụng. 

Theo tài liệu điều tra, thực hiện mưu đồ chống phá VN, ngày 30-4-1980, tại bang California (Hoa Kỳ), Hoàng Cơ Minh cùng một số đối tượng thành lập Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng VN. Tháng 6-1981, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi Udon (Thái Lan) làm bàn đạp từ đó đưa các nhóm vũ trang xâm nhập lãnh thổ VN hoạt động phá hoại.

Ngày 10-9-1982, tại căn cứ trên, Hoàng Cơ Minh đã tổ chức đại hội lập ra VN canh tân cách mạng đảng (gọi tắt là Việt Tân), làm cơ quan trung ương đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng VN; thành viên trong Ban chấp hành trung ương Việt Tân cũng đồng thời là thành viên Ban lãnh đạo Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng VN.

Cương lĩnh của Việt Tân xác định mục tiêu của tổ chức này là nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN.

Khởi tố, tạm giam Phạm Minh Hoàng do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ảnh 1
Phạm Minh Hoàng tại cơ quan điều tra.

Thực hiện theo Cương lĩnh, từ năm 1982-1989, Việt Tân đưa 31 tên trong lực lượng kháng quân về các tỉnh thành phía Nam để xây dựng cơ sở trong nước; tổ chức 3 toán vũ trang Đông tiến 1, Đông tiến 2, Đông tiến 3 xâm nhập về nước qua biên giới Lào – VN, Campuchia – VN để lập mật cứ, tiến hành các hoạt động bạo loạn, khủng bố, âm mưu cướp chính quyền ở một số vùng chiến lược của VN nhưng đều bị phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Từ năm 1990-2004, sau thất bại của các đợt xâm nhập vũ trang, Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng VN, Việt Tân tiếp tục lừa bịp cộng đồng người VN ở nước ngoài để quyên góp tiền. Hàng năm, các đối tượng đều phát tán thư chúc Tết của Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu từ chiến khu quốc nội. Các em của Hoàng Cơ Minh là Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Long lập hàng chục công ty, quán phở, đội tàu đánh cá để kinh doanh kiếm lời và chuyển hóa nguồn tiền kiếm được qua các chiến dịch Đông tiến.

Trong khi đó, tình hình có nhiều thay đổi như: Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng VN mất uy tín trầm trọng do mâu thuẫn nội bộ, không còn khả năng tập hợp lực lượng và kiếm tiền. Để phù hợp với âm mưu, ý đồ của các thế lực phản động quốc tế, số đối tượng cầm đầu Việt Tân đã tổ chức thanh trừng nội bộ, loại các thành viên cốt cán (như Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long, Đặng Thị Thanh Chi) đòi công khai các hoạt động mờ ám của Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng VN ra ngoài.

Sau sự kiện ngày 11-9-2001, nhận thấy phương thức hoạt động khủng bố không được ủng hộ, vì thế, tháng 9-2004, tại Berlin (Đức), Việt Tân tổ chức đại hội giải tán Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng VN, tuyên bố sử dụng danh xưng Việt Tân ra hoạt động công khai với mục tiêu tấn công, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN. Như vậy, số đối tượng cầm đầu Việt Tân muốn thoát thai từ hoạt động khủng bố, manh động sang phương pháp đấu tranh bất bạo động. Nhưng, thực chất là tiếp tục thực hiện ý đồ tập hợp lực lượng, lợi dụng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc của quần chúng để hoạt động bạo loạn, lật đổ Nhà nước VN.

Để thực hiện ý đồ trên, lợi dụng chính sách đổi mới, mở cửa của Đảng, Nhà nước VN, những năm qua, tổ chức khủng bố Việt Tân đã cử thành viên xâm nhập về nước để hoạt động như: Nguyễn Ngọc Đức - Ủy viên Tổng bộ chính trị -  lấy tên khác là Lý Quang Đức, Nguyễn Quốc Quân sử dụng giấy tờ giả mang tên Ly Seng, nhập cảnh bất hợp pháp vào VN qua biên giới VN – Campuchia để phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII năm 2007. Mặt khác, Việt Tân cử các thành viên còn giữ bí mật, có vỏ bọc hợp pháp xâm nhập về nước hoạt động dưới nhiều danh nghĩa khác nhau như thăm thân, du lịch, đầu tư, giáo dục, trí thức… Và, Phạm Minh Hoàng là một trong số đó.

Phạm Minh Hoàng khai nhận điều gì?

Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Hoàng khai nhận, năm 2002, Phạm Minh Hoàng về nước, tạm trú tại 383/6 Bà Hạt, phường 4, quận 10 và làm giảng viên hợp đồng cho Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Tuy chỉ có học vị thạc sĩ nhưng Hoàng lại luôn tự xưng mình có học hàm giáo sư, coi mình là giảng viên uy tín và có tâm huyết. Đặc biệt, Hoàng biết rất rõ về Việt Tân là tổ chức có âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá Nhà nước VN.

Từ năm 1998, khi Hoàng đang ở Pháp, được Nguyễn Ngọc Đức (cầm đầu nhóm Việt Tân tại Pháp) móc nối, lôi kéo, Hoàng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân. Thực hiện nhiệm vụ Việt Tân giao, Phạm Minh Hoàng sử dụng bút danh Phan Kiến Quốc viết nhiều bài xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước VN với mục đích để tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với chính quyền.

Từ ngày 26 đến 29-11-2009, Phạm Minh Hoàng cùng vợ là Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thanh Hùng sang Malaysia gặp số đối tượng cầm đầu Việt Tân gồm Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân để tham gia các khóa huấn luyện gọi là “phương pháp đấu tranh bất bạo động”. Sau đó, theo chỉ đạo, Hoàng về VN hoạt động, thăm dò tình hình.

Đầu năm 2010, Hoàng cấu kết với Phạm Duy Khánh (Việt kiều Pháp, tham gia Việt Tân năm 2008), Huỳnh Châu (thành viên Việt Tân ở Hoa Kỳ) và Huỳnh Jolia Trang (thành viên Việt Tân ở Úc) nhập cảnh VN. Núp dưới danh nghĩa giảng viên Đại học Bách khoa TPHCM, Hoàng lôi kéo hơn 40 thanh niên, sinh viên tham gia khóa học “kỹ năng lãnh đạo mềm”. Thực chất, qua các khóa học, Hoàng và đồng bọn tiếp cận, lôi kéo, tuyển mộ, kết nạp phát triển lực lượng cho Việt Tân. Ngày 4-7-2010, tại nhà riêng của Phạm Minh Hoàng, Hoàng cùng với Nguyễn Thanh Hùng, Đoàn Đắc Tuấn và Lê Thị Kiều Oanh nhóm họp “chi bộ Việt Tân Sài Gòn”, sau đó thành lập 3 tổ chức Việt Tân trá hình là Câu lạc bộ hướng dương, Trứng bay, Cọp lãnh đạo và phân công 3 đối tượng trên cầm đầu các nhóm để hoạt động chống Nhà nước VN.

Hiện Phạm Minh Hoàng đã thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của Đảng, Nhà nước VN.

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục