Tử hình kẻ giết, đốt xác 2 mẹ con

(SGGP).- Sáng 13-12, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo và tuyên giữ nguyên y án sơ thẩm tử hình về tội giết người đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1954, nguyên là Thôn đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định).

(SGGP).- Sáng 13-12, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo và tuyên giữ nguyên y án sơ thẩm tử hình về tội giết người đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1954, nguyên là Thôn đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định).

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 14-1-2011, Lợi đến nhà bà Đỗ Thị Thìn (SN 1964, ở cùng xóm) để gạ tình rồi giở trò sàm sỡ. Sợ bị bà Thìn tố cáo nên khi bà Thìn chạy xuống nhà bếp, Lợi đã đuổi theo dùng cây gỗ đánh vào đầu làm bà Thìn chết ngay tại chỗ. Cháu Trương Ngọc Đoan Trâm (5 tuổi, con bà Thìn) đang học bài nhìn thấy mẹ bị đánh nên gào khóc. Lợi đã dùng cây tiếp tục đánh chết cháu Trâm.

Để phi tang, xóa dấu vết, Lợi đã dùng dầu hỏa đốt xác hai mẹ con bà Thìn.

Ng.Hùng

  • Khởi tố đối tượng đánh cảnh sát giao thông

(SGGP).- Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với K’Huonh (SN 1970, trú tại thôn 3, xã Quảng Khê) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lúc 18 giờ ngày 20-11, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Đắk Glong đang làm nhiệm vụ tại QL 28 thuộc địa phận xã Quảng Khê, đã phát hiện K’Hounh điều khiển môtô với tốc độ cao và không sử dụng đèn chiếu sáng. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng K’Hounh không chấp hành mà còn lăng mạ, xúc phạm các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, đồng thời gọi điện cho một số đối tượng đến hành hung gây áp lực.

Trong lúc tổ tuần tra vừa chống đỡ vừa khống chế bắt giữ các đối tượng trên, Nông Văn Tình (trú tại thôn 3, xã Quảng Sơn) dùng gậy đánh vào đầu và mặt, làm bị thương 2 chiến sĩ Trần Hữu Kiên và Trương Đình Linh. Công an huyện Đắk Glong đã cử lực lượng đến hỗ trợ và bắt giữ K’Huonh. Nông Văn Tình hiện vẫn đang bỏ trốn.

H.Sơn

Tin cùng chuyên mục