Tán phát tài liệu kêu gọi lật đổ chế độ, Nguyễn Đan Quế bị tạm giữ

Kích động lật đổ chế độ
Tán phát tài liệu kêu gọi lật đổ chế độ, Nguyễn Đan Quế bị tạm giữ

Chiều 27-2-2011, tại trụ sở Công an quận 5, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông báo chính thức về trường hợp ông Nguyễn Đan Quế (SN 1942, thường trú tại 104/20 Nguyễn Trãi phường 3 quận 5) vừa bị khám xét và tạm giữ hành chính. Trung tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an TPHCM, cho biết: Qua tin báo của quần chúng, lúc 13 giờ ngày 26-2-2011, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TPHCM đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đan Quế đang lưu giữ, tán phát tài liệu có nội dung kêu gọi lật đổ chế độ.

Kích động lật đổ chế độ

Tiến hành khám xét khẩn cấp, Cơ quan An ninh Điều tra phát hiện trong máy vi tính của ông Nguyễn Đan Quế lưu trữ hơn 60.000 đầu tài liệu kích động, kêu gọi chống Nhà nước và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động chống chế độ của ông Quế.

Trong những tài liệu này đáng chú ý có “Lời kêu gọi toàn dân của bác sĩ Nguyễn Đan Quế” với nội dung kêu gọi, kích động mọi người xuống đường biểu tình lật đổ chế độ.

Qua khai thác ban đầu, ông Quế thừa nhận và cũng đã ký xác nhận tài liệu trên do ông soạn thảo vào ngày 24-2-2011 và gửi đi khắp nơi ngay sau đó. Lời kêu gọi của ông Quế lập tức được nhiều tổ chức, cá nhân chống đối nhà nước trong và ngoài nước tiếp tay phát tán trên mạng. Tán phát nhiều nhất là hai tổ chức phản động Việt Tân và  Đảng Dân tộc Việt Nam (do đối tượng dân chủ bịp bợm Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu).

Theo Trung tá Nguyễn Sĩ Quang, hoạt động của ông Nguyễn Đan Quế là rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sự ổn định và vững mạnh của chính quyền nhân dân. Việc tổ chức khám xét và tạm giữ hành chính ông Nguyễn Đan Quế về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được Cơ quan An ninh Điều tra thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Ông Nguyễn Đan Quế sẽ bị tiến hành điều tra, xử lý theo pháp luật.

Được khoan hồng vẫn không hối cải

Được biết đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Đan Quế có hành vi hoạt động chống phá Nhà nước. Từng nhiều lần bị xử lý hình sự, sau đó được Đảng, Nhà nước khoan hồng nhưng ông Quế vẫn ngoan cố tái phạm. Cụ thể, từ tháng 12-1978 đến tháng 2-1988, ông Quế bị bắt, tập trung cải tạo vì tội cầm đầu tổ chức phản cách mạng “Mặt trận dân tộc tiến bộ”. Ngay sau khi được tha, ông Quế tiếp tục soạn thảo nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống chế độ XHCN ở Việt Nam. Tháng 2-1990, Nguyễn Đan Quế thành lập tổ chức “Cao trào nhân bản” ra lời kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, tiến hành bầu cử tự do có sự giám sát của Liên hiệp quốc. Tháng 6-1990, Nguyễn Đan Quế bị bắt, bị kết án 20 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Sau khi được đặc xá vào ngày 2-9-1998, Nguyễn Đan Quế bộc lộ rõ bản chất ngoan cố, tuyên bố không đi nước ngoài, ở lại Việt Nam tiếp tục chống Nhà nước; soạn thảo nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và gửi ra nước ngoài cho các tổ chức phản động lưu vong nhằm vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, dân chủ, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam; trả lời phỏng vấn của các phóng viên nước ngoài với nội dung xuyên tạc tình hình tại Việt Nam. Tháng 3-2003, Nguyễn Đan Quế bị bắt quả tang đang chuyển tài liệu có nội dung chống Nhà nước ra nước ngoài, sau đó bị TAND TPHCM xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân”.

Tháng 2-2005, Nguyễn Đan Quế được đặc xá trước thời hạn. Dù vậy, ông Quế vẫn không chịu hối cải, tiếp tục soạn thảo tài liệu có nội dung chống chính quyền nhân dân; trả lời phỏng vấn các báo, đài nước ngoài kêu gọi đấu tranh tự do dân chủ; móc nối một số chính khách Hoa Kỳ không có thiện cảm với Việt Nam nhằm vận động tuyên truyền cho lộ trình chín điểm dân chủ hóa tại Việt Nam, đề nghị số chính khách này hỗ trợ cho hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị trong nước… Việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và xử lý Nguyễn Đan Quế là cần thiết, nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Ái Chân

Tin cùng chuyên mục