Về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng - Thẩm phán thiếu sót chỉ là một phần nguyên nhân

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, TAND tối cao, hôm qua 16-2, Ban Cán sự Đảng TAND TP Hải Phòng, TAND huyện Tiên Lãng đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan tới vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng. Mặc dù dành trọn cả ngày để kiểm điểm nhưng nội dung của cuộc họp này sau khi kết thúc, được đại diện lãnh đạo TAND TP Hải Phòng cung cấp cho báo chí vào chiều tối cùng ngày đã khiến không ít người thất vọng.
Về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng - Thẩm phán thiếu sót chỉ là một phần nguyên nhân

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, TAND tối cao, hôm qua 16-2, Ban Cán sự Đảng TAND TP Hải Phòng, TAND huyện Tiên Lãng đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan tới vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng. Mặc dù dành trọn cả ngày để kiểm điểm nhưng nội dung của cuộc họp này sau khi kết thúc, được đại diện lãnh đạo TAND TP Hải Phòng cung cấp cho báo chí vào chiều tối cùng ngày đã khiến không ít người thất vọng.

Ông Phạm Văn Phích

Ông Phạm Văn Phích

Để làm rõ những nội dung rất chung chung về cuộc họp kiểm điểm của TAND TP Hải Phòng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Phích, Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng.

- Ông có thể cho biết các tập thể, cá nhân có liên quan đã đề xuất hình thức kỷ luật như thế nào?

Ông PHẠM VĂN PHÍCH: Việc này, các cá nhân và tập thể có liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Tuy nhiên, hình thức, mức độ kiểm điểm cụ thể đối với từng cá nhân và tập thể có liên quan trong vụ việc này, Hội đồng kỷ luật của TAND TP sẽ xem xét trong thời gian tới và đề xuất những hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất…

- Có bao nhiêu cá nhân và tập thể ở TAND TP và TAND huyện Tiên Lãng phải kiểm điểm, cũng như đã đề xuất hình thức kỷ luật trong vụ việc này?

Cái này chúng tôi sẽ công bố sau khi Hội đồng kỷ luật họp xem xét.

- Vậy bao giờ Hội đồng kỷ luật sẽ họp để kỷ luật cá nhân và tập thể liên quan?

Chúng tôi sẽ họp trong thời gian sớm nhất và sau đó sẽ công bố công khai tất cả.

- Ngày 15-2, Tòa Hành chính TAND tối cao đã tuyên hủy cả bản án sơ thẩm và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của 2 cấp tòa tại Hải Phòng trong vụ kiện của ông Vươn. Vậy bao giờ Hải Phòng sẽ đưa ra xét xử lại vụ kiện này?

Chúng tôi đã yêu cầu TAND huyện Tiên Lãng sẽ phải sớm đưa ra xét xử lại vụ kiện này theo tinh thần kết luận của Thủ tướng, quyết định kháng nghị của TAND tối cao và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng. Tuy nhiên để bảo đảm khách quan và công bằng, trong phiên xử tới đây, toàn bộ HĐXX tại TAND huyện Tiên Lãng sẽ được thay đổi nhân sự so với trước đây.

- Ông có nghĩ rằng chính những sai phạm của thẩm phán Ngô Văn Anh và một số thẩm phán khác trong việc xét xử vụ kiện của ông Vươn đã dẫn tới vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng và những hậu quả nghiêm trọng?

Đây là những thiếu sót của HĐXX sơ thẩm chứ không phải là sai phạm và đây cũng chỉ là một phần nguyên nhân dẫn tới vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng. Trong đó, thiếu sót lớn nhất là HĐXX sơ thẩm đã không xem xét và nghiên cứu toàn diện các văn bản, quy định pháp luật.

- Vậy với các thẩm phẩm có thiếu sót này có thể xem là thiếu trách nhiệm không?

Việc này, tới đây Hội đồng kỷ luật sẽ họp và làm rõ trách nhiệm đồng thời có hình thức kỷ luật cụ thể đối với từng cá nhân thẩm phán, tập thể và lãnh đạo TAND TP cũng như TAND huyện Tiên Lãng.

Chiều 16-2, một tổ công tác của cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã đến hiện trường ngôi nhà phía Đông của khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng để đo đạc, kiểm tra hiện trường phục vụ điều tra vụ án “hủy hoại tài sản” xảy ra ngày 6-1. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn, cho biết có hơn 10 cán bộ chiến sĩ công an, đại diện các cơ quan tư pháp đã tới hiện trường. Tổ công tác đã lấy các mẫu vật liệu bị đập phá và tro tàn còn lại sau khi ngôi nhà của ông Vươn bị đốt phá.

Trong khi đó, Sở TN-MT Hải Phòng đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tập thể thanh tra Sở TN-MT Hải Phòng, Phòng Quản lý tài nguyên đất Sở TN-MT Hải Phòng và các cá nhân có liên quan. Theo đó, Phòng Quản lý tài nguyên đất Sở TN-MT Hải Phòng không nắm chắc địa bàn, không phát hiện được sai sót trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, giao đất, thu hồi đất tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng, khu dự án Vinh Quang II và huyện Tiên Lãng. Thanh tra Sở TN-MT, cán bộ phụ trách địa bàn huyện Tiên Lãng không thực hiện tham mưu, không có kết quả báo cáo lãnh đạo sở mặc dù đã được phân công giao nhiệm vụ.

Quốc Khánh - Văn Phúc

Về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng

- Cần khởi tố thêm nhiều tội danh với một số lãnh đạo Tiên Lãng

- Chiều nay 14-2, ông Vươn đã gặp luật sư bào chữa

- Hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 

Tin cùng chuyên mục