Khởi tố vụ án 4 cán bộ ngành GTVT tỉnh Hà Tĩnh đánh bạc

Sáng 30-7, Thượng tá Nguyễn Văn Tương, Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “đánh bạc”, gồm Nguyễn Trân (SN 1954), Phó giám đốc, Bí thư Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Sử (SN 1965), Trưởng Phòng quản lý giao thông; Trần Nam Long (SN 1967), Phó phòng Kế hoạch thuộc Sở GTVT Hà Tĩnh và ông Trần Phi Được (SN 1954), Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình Giao thông Hà Tĩnh (các bị can được phép tại ngoại để phục vụ công tác điều tra).

(SGGP).- Sáng 30-7, Thượng tá Nguyễn Văn Tương, Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “đánh bạc”, gồm Nguyễn Trân (SN 1954), Phó giám đốc, Bí thư Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Sử (SN 1965), Trưởng Phòng quản lý giao thông; Trần Nam Long (SN 1967), Phó phòng Kế hoạch thuộc Sở GTVT Hà Tĩnh và ông Trần Phi Được (SN 1954), Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình Giao thông Hà Tĩnh (các bị can được phép tại ngoại để phục vụ công tác điều tra).

Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút trưa 19-7, Công an TP Hà Tĩnh đã ập vào phòng làm việc thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và công trình Giao thông Hà Tĩnh và bắt quả tang 4 cán bộ trên đang tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm có 1 bộ bài và 9 triệu đồng tiền mặt.

D. QUANG

Tin cùng chuyên mục