Vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn, TPHCM: Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn bị tăng án

Trong hai ngày 16 và 17-4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn. Kết thúc phiên xử, hai bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) và Hà Văn Hòa (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Thành Phát) bị tăng án.
Vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn, TPHCM: Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn bị tăng án

(SGGPO).- Trong hai ngày 16 và 17-4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn. Kết thúc phiên xử, hai bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) và Hà Văn Hòa (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Thành Phát) bị tăng án.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Hà (47 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và kinh doanh nhà Thành Phát) cùng với Hà Văn Hòa (chồng Hà, 60 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Thành Phát) lập giả hồ sơ để Công ty Thành Phát được UBND TPHCM ra quyết định cho chuyển mục đích sử dụng 72.000 m² đất đầu tư dự án cụm dân cư tại xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, sau đó Hà sử dụng quyết định trên vay 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn (viết tắt Agribank chi nhánh Chợ Lớn), qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng.

Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, vợ chồng Hà đã đưa tiền "bôi trơn" cho nhiều người có chức vụ, quyền hạn tại huyện Hóc Môn và Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Tổng số tiền Hà đưa hối lộ là 1.849.000.000 đồng và 5.000 USD, Hòa đưa hối lộ là 600 triệu đồng. Trong đó, riêng Nguyễn Văn Khỏe (60 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) nhận hối lộ 1,4 tỷ đồng; mượn tiền và nhận tiền, quà của vợ chồng Hà tổng cộng 830 triệu đồng, 10.000 USD và ½ sừng tê giác (trị giá 10.000USD)...

Vụ án đã từng được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa cùng mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Khỏe 26 năm tù, các bị cáo khác trong vụ án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 13 năm tù. Tuy nhiên, xét thấy có một số chi tiết cần phải làm rõ thêm, tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 6-2011, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại từ đầu. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM và Viện KSND TPHCM vẫn không thay đổi quan điểm về hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị đưa về trại tạm giam sau phiên xử phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị đưa về trại tạm giam sau phiên xử phúc thẩm

Tại phiên xử sơ thẩm lại vào tháng 8-2013, TAND TPHCM tuyên phạt: 

  - Trần Thị Hà 30 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ"

  - Hà Văn Hòa 20 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", tổng hợp với bản án 4 năm tù giam do TAND quận Gò Vấp tuyên trước đó về tội "Tổ chức đánh bạc" thành 24 năm tù. 

  - Nguyễn Văn Khỏe 18 năm tù về ba tội "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".   

  - Trần Văn Tè (56 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn): 10 năm tù về hai tội "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

 - Dương Minh Trung (57 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn): 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

  - Nguyễn Văn Dò (65 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

  - Đặng Công Danh (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV Danh Khoa, quận 12) 6 năm tù về tội "Làm môi giới hối lộ". 

  - Nguyễn Công Định (37 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh Chợ Lớn) 5 năm 15 ngày tù về tội  "Nhận hối lộ" - bằng thời hạn giam giữ.

  - Trần Văn Tuyến (60 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Chợ Lớn)  6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

  - Lưu Thị Minh Hiền (52 tuổi, nguyên Phó giám đốc Agribank chi nhánh Chợ Lớn) 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 

Sau phiên xử sơ thẩm, Viện trưởng Viện KSND TPHCM có quyết định kháng nghị, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với 5 bị cáo Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa, Nguyễn Văn Khỏe, Nguyễn Văn Dò và Nguyễn Công Định vì cho rằng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên chưa nghiêm khắc, chưa phù hợp với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe và 5 đồng phạm kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 16 và 17-4-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe kêu oan nhưng không được Hội đồng xét xử chấp nhận. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Khỏe là lãnh đạo của huyện Hóc Môn nhưng đã nhận tiền hối lộ để làm nhiều việc sai trái, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây mất lòng tin nơi nhân dân nên cần xử nghiêm minh. Do vậy Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, tuyên tăng hình phạt đối với bị cáo Khỏe về tội "Nhận hối lộ" từ 12 lên 14 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 1 năm tù về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", mức án bị cáo Khỏe nhận lãnh là 20 năm tù (tăng 2 năm tù so với bản án sơ thẩm).

Tương tự, Hội đồng xét xử nhận định hành vi đưa hối lộ của Hà Văn Hòa mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng cấp sơ thẩm chỉ tuyên Hòa 12 năm tù là chưa tương xứng. Do đó Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt đối với bị cáo Hòa lên 14 năm tù. Tổng hợp mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bản án 4 năm tù giam do TAND quận Gò Vấp tuyên trước đó về tội "Tổ chức đánh bạc" hình, bị cáo Hòa phải chấp hành hình phạt 26 năm tù (tăng 2 năm tù so với bản án sơ thẩm).

Về phần kháng nghị tăng án đối với ba bị cáo Trần Thị Hà, Nguyễn Văn Dò, Nguyễn Công Định, Hội đồng xét xử không chấp nhận vì cho rằng bản án sơ thẩm đã tương xứng với hành vi phạm tội, tuyên y án sơ thẩm. Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng các bị cáo Dương Minh Trung, Đặng Công Danh, Trần Văn Tuyến, Lưu Thị Minh Hiền không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không được chấp nhận.

ÁI CHÂN

>> Xét xử sơ thẩm lại vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn: Các bị cáo vẫn bị truy tố, xét xử theo tội danh cũ

>> Kết thúc điều tra lại vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn, TPHCM: Không thay đổi tội danh

Tin cùng chuyên mục