Rà soát tôn chỉ mục đích 10 - 15 cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn yêu cầu Cục Báo chí tiếp tục theo dõi, chỉ đạo cơ quan báo chí về thông tin tuyên truyền lễ hội xuân 2018, xử lý quyết liệt các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích...
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: hoinhabaovietnam.vn
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: hoinhabaovietnam.vn

Tại hội nghị giao ban quản lý tháng 2 của Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) ngày 7-3, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn yêu cầu Cục Báo chí tiếp tục theo dõi, chỉ đạo cơ quan báo chí về thông tin tuyên truyền lễ hội xuân 2018, xử lý quyết liệt các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, đưa tin sai phạm, không đúng sự thật.

Cùng với đó, Cục Báo chí phải thường xuyên kiểm tra hoạt động văn phòng đại diện và phóng viên thường trú ở các địa phương; tiếp tục hướng dẫn các cơ quan tổ chức việc triển khai quy hoạch báo chí toàn quốc; rà soát tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, trước mắt trong tháng 3 này chọn 10-15 cơ quan báo chí, báo điện tử rà soát lại tôn chỉ mục đích, nhất là các cơ quan báo chí điện tử của các hội, hiệp hội... và báo cáo lãnh đạo Bộ TT-TT. Nếu thấy cần thiết sửa đổi thì yêu cầu sửa đổi tôn chỉ mục đích.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử sớm báo cáo phương án triển khai kế hoạch ưu tiên phát triển hệ sinh thái số, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nội dung số trong nước; báo cáo kết quả triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Cục cũng phải tăng cường theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp sử dụng thông tin trên mạng, có các biện pháp xử lý thông tin cho phù hợp với phong tục Việt Nam. Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội, nhất là trên YouTube và Facebook.

Tin cùng chuyên mục