TPHCM: Xe tải đâm xe cẩu, một cháu bé đứt lìa bàn chân

Hơn 10 giờ ngày 22-3, một vụ tai nạn giữa xe tải và xe cẩu trên quốc lộ 1A (khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM), làm cháu bé ngồi trên xe tải bị đứt lìa bàn chân.
TPHCM: Xe tải đâm xe cẩu, một cháu bé đứt lìa bàn chân

(SGGPO).- Hơn 10 giờ ngày 22-3, một vụ tai nạn giữa xe tải và xe cẩu trên quốc lộ 1A (khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM), làm cháu bé ngồi trên xe tải bị đứt lìa bàn chân.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải 54Z-4716 do tài xế Trần Văn Búng (33 tuổi, quê Long An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi quận 9. Khi đến trước số nhà 158/1B, thấy có xe tải cầu 51C-358.10 đang dừng ngay làn đường ô tô, xe anh Búng lách qua, nhưng một chiếc xe tải khác chạy phía sau không xử lý kịp đã tông xe do anh Búng lái.

Cú tông khá mạnh đẩy xe tải lên phía trước, đầu xe tải bị nát bét dính chặt vào xe cẩu, khiến anh Búng, con trai bất tỉnh trong cabin. Người dân nhanh chóng phá cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu, riêng con anh Búng bị đứt lìa bàn chân phải và được ướp đá mang theo.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn ứ theo hướng đi về Suối Tiên. Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt xử lý và điều tiết giao thông.

TPHCM: Xe tải đâm xe cẩu, một cháu bé đứt lìa bàn chân ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Sơn Hải

Tin cùng chuyên mục