Xe chở gỗ lật nhào trên đèo Hải Vân

Sáng 18-7, xe đầu kéo chở nhiều khối gỗ tròn chạy hướng Thừa Thiên – Huế đi Đà Nẵng, khi lên đèo Hải Vân đến đoạn cua giữa đèo (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì phần thùng xe gỗ bất ngờ lật nhào, nhiều cây gỗ tròn lớn lăn ra mặt đường, đầu xe bị vặn xoắn hư hỏng nặng. Rất may là lái xe vẫn an toàn.
Xe chở gỗ lật nhào trên đèo Hải Vân

 (SGGPO). - Sáng 18-7, xe đầu kéo chở nhiều khối gỗ tròn chạy hướng Thừa Thiên – Huế đi Đà Nẵng, khi lên đèo Hải Vân đến đoạn cua giữa đèo (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì phần thùng xe gỗ bất ngờ lật nhào, nhiều cây gỗ tròn lớn lăn ra mặt đường, đầu xe bị vặn xoắn hư hỏng nặng. Rất may là lái xe vẫn an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do xe chở quá tải, quá khổ nên khi lên đoạn đường cua gấp, độ dốc lớn bị mất thăng bằng dẫn đến phần thùng xe gỗ bị lật nhào.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù có hầm đường bộ Hải Vân, nhưng một lượng lớn xe chở khách du lịch; xe chở gia súc, gia cầm và xe chở nhiên liệu vẫn lưu thông trên tuyến đường này.

Xe chở gỗ lật nhào trên đèo Hải Vân ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn gây ách tắc giao thông trên đèo Hải Vân vào sáng 18-7

      Văn Thắng – Văn Nhân

Tin cùng chuyên mục