Thái Lan: Phe áo đỏ tập dượt biểu tình trên toàn quốc

Theo Bangkok Post, khoảng 3.000 người thuộc phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã biểu tình tại Rayong - trung tâm công nghiệp lớn gần thủ đô Bangkok (ảnh), một tuần trước khi diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ với quy mô lớn của phe này.
Thái Lan: Phe áo đỏ tập dượt biểu tình trên toàn quốc

Theo Bangkok Post, khoảng 3.000 người thuộc phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã biểu tình tại Rayong - trung tâm công nghiệp lớn gần thủ đô Bangkok (ảnh), một tuần trước khi diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ với quy mô lớn của phe này.

Khoảng 1.300 nhân viên an ninh đã được huy động để đảm bảo an ninh. Những người áo đỏ cho biết, vào ngày 14-3 tới, sẽ có hàng trăm ngàn người, chủ yếu là những người nghèo ở nông thôn tham gia cuộc biểu tình lớn tại Bangkok.

Hãng AFP cho biết, nhằm tăng động lực cho những người biểu tình, các thủ lĩnh áo đỏ dự định tiến hành các cuộc “tập dượt” trong suốt tuần này ở miền Trung, miền Bắc và miền Tây Thái Lan. Đồng thời họ còn dọa sẽ “phong tỏa Bangkok” trong cuộc biểu tình sắp tới, nhằm tạo ra khả năng thay đổi chính trị ở Thái Lan và dự định huy động ít nhất 35.000 xe tải nhỏ để chở hàng trăm ngàn người biểu tình đến Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết ông đã hủy chuyến thăm Australia (từ ngày 13 đến 17-3) sau khi các nhà chức trách nước này yêu cầu thắt chặt an ninh để đối phó với các cuộc biểu tình. Sự có mặt của ông Abhisit được xem là cần thiết để Chính quyền Thái Lan ban hành Luật an ninh nội địa (ISA) từ ngày 11 đến 23-3. 

P.A.

Tin cùng chuyên mục