Thái Lan: Tất cả 24 thủ lĩnh chủ chốt UDD quyết định đầu thú

(SGGPO)-. Theo Bangkok Post đưa tin ngày 17-4, đồng thủ lĩnh Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) Jatuporn Prompan đêm 16-4 thông báo, 24 thủ lĩnh chủ chốt của UDD sẽ ra đầu thú trước cảnh sát vào ngày 15-5 tới.

Ông Jatuporn nói: "UDD sẽ cử các luật sư của họ tới trình thư để thông báo với Tư lệnh cảnh sát thủ đô về ngày các thủ lĩnh của UDD dự định ra đầu thú".

Ông tuyên bố các thủ lĩnh của lực lượng biểu tình "Áo đỏ" đưa ra quyết định này vì họ muốn làm theo cách mà các nhà lãnh đạo của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đã làm khi phải đối mặt với lệnh bắt giam do hành vi chiếm giữ sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay Don Mueang hồi cuối năm 2008.

Các thủ lĩnh của UDD hiện đang nằm trong danh sách bị bắt giữ do chiếm giữ giao lộ Ratchaprasong, một số thủ lĩnh bị truy nã do đã xông vào khuôn viên trụ sở quốc hội và bao vây trạm vệ tinh Thaicom tại tỉnh Pathum Thani để gây sức ép đòi phát sóng trở lại Kênh truyền hình nhân dân (PTV) ủng hộ những người "Áo đỏ".

Cùng ngày, theo thông tin từ Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp Thái Lan (CRES) , nhiều cựu chính trị gia và doanh nhân bị nghi là có hỗ trợ về mặt tài chính cho Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã bắt đầu tới trình báo với CRES ngày 16-4.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban nói rằng 54 cựu chính trị gia, cựu quan chức chính phủ và doanh nhân phải đến trình báo tại Trung đoàn bộ binh số 11 để thẩm vấn, nếu không sẽ bị bắt giam. Tuy vậy, danh tính cũng như số lượng của những người đến trình báo trong ngày 16-4 đã không được tiết lộ.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đã nhận được sự tán đồng của Cục Điều tra đặc biệt về đề nghị xử lý những hành vi tội phạm nghiêm trọng xảy ra trong bối cảnh tình hình chính trị đất nước rối ren như là những vụ việc đặc biệt. Theo đó, Cục Điều tra đặc biệt sẽ thụ lý những trường hợp đặc biệt cùng với chín cơ quan khác của nhà nước, trong đó có Văn phòng Tổng Chưởng lý, Cơ quan Tình báo Quốc gia, Hội đồng An ninh quốc gia và Cục Điều tra Trung ương.

Trong một động thái quyết tâm dẹp bỏ các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ", Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 16-4 tuyên bố đã bổ nhiệm Tư lệnh Lục quân, Tướng Anupong Paojinda, làm người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thay thế Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban.

Tư lệnh Anupông Paochinđa "sẽ chịu trách nhiệm đối với tình hình hiện nay" ở thủ đô Bangkok. Trên cương vị mới, Tư lệnh Anupông sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các chiến dịch chống lại các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" đòi Thủ tướng Abhisit phải giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm.

Đây là động thái đầu tiên cho thấy Quân đội Thái Lan tham gia chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn về an ninh kể từ khi Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe "áo đỏ", tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ trong suốt hơn một tháng qua.
 
Chiều 16-4, Tư lệnh Lục quân Anupông đã ra lệnh triệu tập một phiên họp đặc biệt gồm các chỉ huy cấp cao trong toàn lực lượng Lục quân vào đầu tuần tới tại Trụ sở Lục quân Hoàng gia. Giới quan sát cho rằng lệnh triệu tập trên liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị đang xấu đi tại nước này.

B.T.V (theo Bangkok Post, AP)

Tin cùng chuyên mục