Khu vực trung tâm Bangkok bắt đầu ngập

Theo The Nation, nước lũ ngày 4-11 bắt đầu gây ngập ở khu vực trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Theo The Nation, nước lũ ngày 4-11 bắt đầu gây ngập ở khu vực trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Nước lũ đã tới đền Samiannaree trên đường VibhavadiRangsit và khu phức hợp mua sắm giải trí Ratchayothin ở giao lộ Ratchayothin đã phải ngừng hoạt động vô thời hạn. Trước trụ sở Ngân hàng Thương mại Siam trên đường Ratchadaphisek, nước đã lên cao. Nước lũ cũng đã tới Lat Phrao, nơi có Trung tâm thương mại Central đe dọa đóng cửa trung tâm này.

Tới nay, 20% thủ đô Thái Lan đã chìm dưới nước lũ. Chính quyền Bangkok cho biết 3 trạm xe điện ngầm Lat Phrao, Phahon Yothin và Chatuchak có thể sẽ phải đóng cửa nếu nước bên ngoài vượt quá 40cm. Bất chấp lời kêu gọi sơ tán, nhiều người dân Bangkok chấp nhận ở lại cho dù phải đối mặt với nhiều rủi ro như điện giật, dịch bệnh và thiếu nước uống, lương thực. 

K. MINH

Tin cùng chuyên mục