Cựu Thủ tướng Ấn Độ Inder Kumar Gujral từ trần

Theo TTXVN tại New Delhi, cựu Thủ tướng Ấn Độ Inder Kumar Gujral đã qua đời ngày 30-11 tại bệnh viện Medicity Medanta, do bệnh viêm phổi, hưởng thọ 93 tuổi. Ông Gujral sinh ngày 4-12-1919 tại thành phố Jhelum, hiện thuộc lãnh thổ Pakixtan.  

Theo TTXVN tại New Delhi, cựu Thủ tướng Ấn Độ Inder Kumar Gujral đã qua đời ngày 30-11 tại bệnh viện Medicity Medanta, do bệnh viêm phổi, hưởng thọ 93 tuổi. Ông Gujral sinh ngày 4-12-1919 tại thành phố Jhelum, hiện thuộc lãnh thổ Pakixtan.  
 
Ông Inder Kumar Gujral là một nhà chính trị lỗi lạc của Ấn Độ và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ nước này. Năm 1975, ông giữ cương vị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ấn Độ. Ông cũng đã hai lần giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời chính phủ của Thủ tướng HD. Deve Gowda và thời Thủ tướng VP Singh.

Ông Gujral giữ chức Thủ tướng thứ 12 của Ấn Độ từ tháng 4-1997 đến tháng 3-1998.

TTX

Tin cùng chuyên mục