Nhật Bản: Đã có 9 người thiệt mạng trong vụ sập hầm đường bộ Sasago

* Vỡ đập thủy điện ở Campuchia làm bốn công nhân mất tích   

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, cảnh sát tỉnh Yamanashi, miền Trung Nhật Bản, ngày 3-12 thông báo số người thiệt mạng trong vụ sập hầm đường bộ Sasago) đã tăng lên chín người.

Ngoài năm thi thể nạn nhân bị thiêu cháy tìm thấy trên một chiếc xe sáng 2-2, được xác nhận là ba nam và hai nữ trạc 20 tuổi sống ở Tokyo, cảnh sát đã xác nhận thêm ba thi thể trên một xe khác, gồm một nạn nhân nam và hai nạn nhân nữ tuổi từ 60-70, cư trú ở tỉnh Yamanashi. Ngoài ra, một tài xế xe tải chở đồ đông lạnh cũng tử vong trong tai nạn này.

Cảnh sát tỉnh Yamanashi cho rằng nhiều khả năng đơn vị quản lý đường hầm đã không thực hiện các giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng xuống cấp của công trình, và cảnh sát sẽ điều tra vụ việc có dấu hiệu sai phạm về mặt nghiệp vụ gây hậu quả nghiêm trọng này.

Truyền thông Nhật Bản cho biết sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản (MLIT) sẽ sớm tiến hành điều tra nghiêm túc toàn bộ các hầm đường bộ có cùng kết cấu xây dựng với hầm Sasago.

Hầm Sasago nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 80 km về phía Tây. Hầm dài 4,7 km, nối thành phố Otsuki và Koshu, do Công ty đường cao tốc (NEXCO) Trung Nhật Bản là chủ đầu tư và bắt đầu được đưa vào sử dụng năm 1977. Trên cả nước Nhật Bản có 9.100km đường hầm cao tốc tương tự, trong đó một số nơi bị cho là xuống cấp nghiêm trọng đòi hỏi phải có giải pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo truyền thông Nhật Bản, có một thực trạng là 30% công trình trên tổng số 300km đường cao tốc ở Tokyo có thời gian hoạt động trên 40 năm. Điều tra năm 2009 cho thấy có tới 96.600 địa điểm trên các tuyến cao tốc thủ đô trong tình trạng hư hại cần sửa chữa. Giới chức ngành đã bày tỏ lo ngại về việc khó xác định tình trạng xuống cấp của các công trình hầm đường bộ này.

NEXCO cho biết không phát hiện bất cứ vấn đề gì tại đường hầm trên trong một cuộc kiểm tra thường kỳ hồi tháng 9 vừa qua.

* Tại Campuchia, cảnh sát cho biết 4 công nhân đã mất tích khi đập thủy điện Stung Atay đang được xây dựng ở tỉnh Pursat, miền Tây Campuchia, bị vỡ. Cảnh sát trưởng quận Veal Veng, Thiếu tá Theang Leng cho biết sự cố xảy ra chiều 1-12, nguyên nhân vỡ đập có thể do áp suất nước quá lớn làm vỡ hồ chứa. Các công nhân mất tích nói trên đã bị nước cuốn trôi và cảnh sát cho rằng có thể họ đã chết đuối. Ngoài ra có 7 công nhân bị thương, trong đó nhiều người bị gãy xương. Hiện công việc tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai và mọi hoạt động xây dựng tại đập Stung Atay đã bị ngưng lại.

Được biết, đập thủy điện Stung Atay có công suất 120 MW, được xây dựng từ năm 2008 và dự kiến khánh thành vào năm 2013 với tổng vốn đầu tư 255 triệu USD. Dự án này do công ty quốc doanh Thái Đường của Trung Quốc thực hiện, phía Trung Quốc sẽ khai thác đập trong 30 năm sau đó bàn giao cho Campuchia.

TTX

>> Sập hầm cao tốc ở Nhật Bản

Tin cùng chuyên mục