Hy Lạp bế tắc trong thành lập chính phủ liên minh

Ngày 8-5, đảng Liên minh các lực lượng cực tả (Syriza) - chính đảng nắm giữ số ghế nhiều thứ 2 trong Quốc hội Hy Lạp - bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ sau khi đảng Dân chủ mới (ND) theo đường lối trung hữu tuyên bố không thể thành lập được chính phủ liên minh do không đạt thỏa thuận với các đảng khác trong Quốc hội.

Ngày 8-5, đảng Liên minh các lực lượng cực tả (Syriza) - chính đảng nắm giữ số ghế nhiều thứ 2 trong Quốc hội Hy Lạp - bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ sau khi đảng Dân chủ mới (ND) theo đường lối trung hữu tuyên bố không thể thành lập được chính phủ liên minh do không đạt thỏa thuận với các đảng khác trong Quốc hội.

Tổng thống K.Papoulias tuyên bố Syriza có 3 ngày để thành lập chính phủ và nếu Syriza thất bại, một cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được tổ chức vài tuần sau đó.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6-5, ND và đảng Xã hội Hy Lạp (PASOK) chỉ nhận được 149 trong tổng số 300 ghế trong Quốc hội một viện của Hy Lạp, ít hơn so với điều kiện cần thiết 151 ghế để có thể thành lập chính phủ.  

H.CHI

Tin cùng chuyên mục